Chủ tịch Tập đoàn SoftBank Masayoshi Son đã thực hiện khoảng hơn 600 phát minh công nghệ trong 8 tháng

Chủ tịch Tập đoàn SoftBank Masayoshi Son đã thực hiện khoảng hơn 600 phát minh công nghệ trong 8 tháng

Chủ tịch SoftBank: "Sắp tới lúc tung đòn phản công"

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Tập đoàn Masayoshi Son ngày 21/6 đã cho biết, SoftBank có thể sẽ triển khai một cách tiếp cận đầu tư tích cực hơn trong tương lai gần do tình hình tài chính của tập đoàn đã dần ổn định hơn.

Giá cổ phiếu của các công ty công nghệ mà Vision Fund đầu tư có xu hướng phục hồi trong thời gian gần đây.

Ông Son nói tại cuộc họp cổ đông thường niên rằng, SoftBank sẽ bắt đầu đầu tư vào các công ty khởi nghiệp đầy triển vọng.

"Sắp tới lúc tung đòn phản công. Chúng tôi đã phòng thủ đủ lâu. Giá cổ phiếu của SoftBank đã tăng mức cao nhất trong phiên ngày 21/6", ông nói.

SoftBank gần đây đã đưa ra lập trường phòng thủ. Theo đó, hai quỹ Vision Fund cắt giảm các khoản đầu tư bổ sung xuống còn khoảng 3,1 tỷ USD cho năm kết thúc vào tháng 3/2023, so với mức 44,3 tỷ USD của một năm trước đó.

Tình hình tài chính của tập đoàn Nhật Bản này sau đó đã cải thiện. Thanh khoản trong tay, bao gồm hạn mức tín dụng, đạt tổng cộng khoảng 5.100 tỷ yên (36 tỷ USD) tính đến cuối tháng 3/2023, tăng từ mức 2.900 tỷ yên của năm 2022, đủ để trang trải khoản thanh toán cho phần lớn số trái phiếu đang lưu hành của tập đoàn trị giá 6.000 tỷ yên.

Vision Fund của SoftBank đã báo cáo khoản lỗ trước thuế khoảng 290 tỷ yên trong ba tháng đầu năm nay. Mặc dù đây là quý thứ 5 liên tiếp quỹ này thua lỗ, song khoản lỗ đã giảm xuống nhờ định giá của các công ty trong danh mục đầu tư tăng lên.

Ông Son không nói rõ muốn đầu tư cụ thể vào công ty nào, song ông rất phấn khích và nói rất nhiều về sự phát triển của công nghệ AI, bao gồm cả chatbot AI ChatGPT. Ông cho rằng: ChatGPT đã cho thấy một phần trong những điều tuyệt vời mà trí tuệ nhân tạo AI có thể làm được.

Về công ty thiết kế chip Arm vốn đang chuẩn bị cho đợt IPO ở Mỹ, ông Son cho rằng, Arm đã bước vào giai đoạn tăng trưởng bùng nổ. SoftBank sở hữu khoảng 75% cổ phần của Arm, phần còn lại do Vision Fund nắm giữ. Trong tương lai, nhiều con chip do Arm thiết kế sẽ được dùng cho các thiết bị được cài đặt AI.

Ông Son gần đây tập trung vào việc phát minh ra các công nghệ mới liên quan đến công nghệ AI. Vị chủ tịch cho biết đã thực hiện khoảng hơn 600 phát minh trong 8 tháng qua, và giải thích rằng động lực thúc đẩy hoạt động sáng tạo của ông không phải là trốn tránh thực tế, mà ông cảm thấy rằng những thứ như sự lên xuống của thị trường chỉ là vấn đề nhỏ.

Vị chủ tịch hầu như vắng mặt trong các cuộc họp báo của tập đoàn kể từ tháng 11 năm ngoái. Khi đó, quỹ đầu tư của ông gặp khó vì lạm phát và lãi suất cao hơn kéo giảm lợi nhuận của các công ty công nghệ mà họ đầu tư. Vào thời điểm đó, ông cho biết chỉ muốn tập trung vào việc thúc đẩy tăng trưởng tại Arm.

Sau khi đánh tín hiệu rằng tập đoàn có thể mang lập trường tích cực hơn trong đầu tư, ông Son nói: "Tôi muốn trở thành kiến trúc sư cho tương lai của nhân loại. Nếu có thể theo đuổi mục tiêu đó, tôi vẫn sẽ thấy phấn khích nếu tôi qua đời trên bước đường này".

Tin bài liên quan