Ông Phùng Văn Bộ - Chủ tịch HĐQT TTB Group vinh dự nhận được giải thưởng Top 10 Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019.

Ông Phùng Văn Bộ - Chủ tịch HĐQT TTB Group vinh dự nhận được giải thưởng Top 10 Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019.

Chủ tịch TTB Group đạt Top 10 Sao Đỏ Việt Nam 2019

(ĐTCK) Ông Phùng Văn Bộ, Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (TTB Group, mã chứng khoán TTB - sàn HOSE) là một trong những doanh nhân Việt Nam tiêu biểu đạt giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2019.

Đây là giải thưởng cao quý do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh những cá nhân là doanh nhân trẻ có nhiều đóng góp cho doanh nghiệp và xã hội.

TTB Group được ông Phùng Văn Bộ và các cộng sự sáng lập cách đây 20 năm, hiện có vốn điều lệ 458 tỷ đồng với gần 500 người lao động, hoạt động đa ngành nghề trong nhiều lĩnh vực kinh doanh.

Thương hiệu Tiến Bộ được biết đến nhiều trong vai trò nhà đầu tư phát triển dự án bất động sản hàng đầu tại Thái Nguyên và Bắc Giang.

Những dự án nổi bật mà TTB đã triển khai có thể kể đến như Chung cư TBCO, TBCO1 tại tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, Dự án mở rộng Chung cư TBCO – phường Quang Vinh, TP. Thái Nguyên (Chung cư TBCO3 - TBCO Riverside) với quy mô gần 2.000 căn hộ trên quy mô 13 ha, Dự án Green City tại Bắc Giang với quy mô diện tích 1,6 ha, với 4 tòa chung cư cao 21 tầng, quy mô hơn 1.500 căn hộ.

Theo ông Phùng Văn Bộ, Chủ tịch TTB, cho đến thời điểm này, tổng giá trị đầu tư các dự án bất động sản của TTB đạt hơn 4.000 tỷ đồng. Trong định hướng chiến lược của mình, TTB sẽ tiếp tục tập trung đầu tư ở phân khúc nhà thu nhập trung bình, đáp ứng nhu cầu ở thực của người dân, hình thành chuỗi dự án nhà ở, khu phức hợp tại khu vực Đông Bắc bộ.

Theo thống kê, top 100 doanh nhân trẻ đoạt giải năm nay đã tạo ra doanh thu 109.000 tỷ đồng trong năm 2018, đạt lợi nhuận gần 7.000 tỷ đồng. Riêng doanh thu của top 10 Sao đỏ tạo ra là 55.000 tỷ đồng, đạt lợi nhuận 3.572 tỷ đồng, nộp ngân sách 2.427 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 36.000 lao động.

Tin bài liên quan