Chưa đầy 2 tuần, hơn 10% dân số Israel được tiêm vaccine ngừa Covid-19. Ảnh: Telegraph.

Chưa đầy 2 tuần, hơn 10% dân số Israel được tiêm vaccine ngừa Covid-19. Ảnh: Telegraph.

Chưa đầy 2 tuần, hơn 10% dân số Israel được tiêm vaccine ngừa Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
Bộ Y tế Israel ngày 1/1 thông báo, số lượng người được tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại nước này đã lên tới 950.000 người.

Như vậy, hơn 10,2% dân số Israel đã được tiêm chủng ngừa phòng đại dịch trong vòng chưa đầy hai tuần, kể từ khi chiến dịch tiêm chủng được phát động hôm 20/12 vừa qua. Từ giờ cho tới tháng 3, khoảng 60% dân số Israel dự kiến sẽ được tiêm vaccine phòng Covid-19.

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, Israel đang nỗ lực đạt mục tiêu lập kỷ lục thế giới về tốc độ tiêm phòng vaccine Covid-19. Hiện tại Israel đang sử dụng vaccine ngừa Covid-19 do Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức hợp tác phát triển.

Đây là loại vaccine đầu tiên được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phê chuẩn lưu hành khẩn cấp kể từ khi các ca mắc Covid-19 đầu tiên xuất hiện tại Trung Quốc 1 năm trước đây.

Tin bài liên quan