Phiên họp của Uỷ ban Tổ chức AIPA 42.

Phiên họp của Uỷ ban Tổ chức AIPA 42.

Chưa thống nhất độ tuổi nghị sĩ trẻ AIPA

0:00 / 0:00
0:00
Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đề nghị nâng độ tuổi nghị sĩ trẻ từ 45 lên 50 để nhiều nghị sĩ tham gia hơn, tuy nhiên việc này chưa có sự thống nhất giữa các đoàn.

Tiếp tục chương trình nghị sự AIPA 42, sáng 25/8, Ủy ban Tổ chức đã xem xét nhiều nội dung, trong đó có quy định và thủ tục Hội nghị Nghị sĩ trẻ AIPA.

Tại AIPA 41 được Việt Nam tổ chức trực tuyến năm 2020, các nghị sĩ trẻ AIPA đã họp không chính thức và trao đổi kinh nghiệm về các nội dung liên quan đến giới trẻ, đồng thời đã thông qua “Nghị quyết về sự tham gia của Nghị sĩ trẻ AIPA trong xây dựng cộng đồng ASEAN”.

Đây là sáng kiến của Việt Nam, nhằm thành lập một cơ chế hội nghị Nghị sĩ trẻ trong khuôn khổ AIPA, góp phần thúc đẩy sự tham gia của các nghị sĩ trẻ trong tiến trình xây dựng Cộng đồng. Ban Thư ký đã xây dựng dự thảo Quy trình thủ tục của Hội nghị để AIPA xem xét thông qua. Việt Nam đã cho ý kiến đóng góp vào Bản dự thảo thông qua đường email.

Theo đoàn đại biểu Việt Nam, việc đưa vào khuôn khổ hoạt động của Hội nghị Nghị sỹ trẻ AIPA sẽ tạo điều kiện để các nghị sỹ trẻ tham gia tích cực hơn vào các nội dung của AIPA, cũng như đóng góp cho sự phát triển của Cộng đồng ASEAN.

Ý kiến thảo luận từ các đoàn nghị sĩ thành viên AIPA đều nhấn mạnh sự cần thiết quy định về thủ tục Hội nghị Nghị sĩ trẻ AIPA. Tuy nhiên, riêng về độ tuổi nghị sĩ trẻ thì còn quan điểm khác nhau. Một số đoàn đề nghị hạn chế ở độ tuổi 45 như dự thảo, đoàn Việt Nam đề nghị nâng độ tuổi để nhiều người tham gia hơn. Đoàn đại biểu Campuchia đề xuất giới hạn độ tuổi là 50, vì Campuchia có thượng viện và hạ viện, và thượng viện thì có giới hạn độ tuổi thấp nhất là 45. Nếu với độ tuổi này thì tất cả thượng nghị sĩ đều không đủ điều kiện để tham gia. Đoàn đại biểu Lào cũng đồng ý với quan điểm nâng lên 50 tuổi của đoàn Campuchia.

Sau nhiều tranh luận, đoàn Campuchia đề xuất quy định tại nghị quyết nghị sị trẻ bao gồm những nghị sĩ không quá 50 tuổi và được đồng tình của các đoàn Malaysia, Indonesia. Nhưng đoàn Thái Lan cho rằng, giữ độ tuổi dưới 45 để khuyến khích các nghị sĩ trẻ tham gia.

Do còn ý kiến khác nhau nên các nhóm làm việc sẽ tiếp tục làm việc về dự thảo nghị quyết này.

Tại phiên họp, Uỷ ban Tổ chức đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2020-2021; Nghị quyết cho phép sử dụng Quỹ đặc biệt AIPA chi trả chi phí hoạt động tại trụ sở mới của Ban Thư ký AIPA và tăng lương cho cán bộ Ban Thư ký AIPA .

Ủy ban Tổ chức cũng đồng ý sửa đổi Quy chế AIPA và Hướng dẫn Quy trình thủ tục đăng cai tổ chức AIPA, Thiết lập Đối thoại AIPA-EP.

Tất cả các đoàn đại biểu thành viên AIPA đều đồng ý vinh danh trao giải cống hiến xuất sắc AIPA cho bà Kittisethabindit Cheam Yeap, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, tài chính, Ngân hàng và Kiểm toán, Chủ tịch nhóm AIPA của Quốc hội Campuchia.và ông Fadli Zon, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Liên nghị viện, Hạ viện Indonesia.

Nghị quyết về ghi nhận những đóng góp của Ngài Pehin Dato Awang Haji Abdul Rahman Taib với tư cách là Chủ tịch AIPA nhiệm kỳ từ tháng 9/2020 đến khi kết thúc Đại hội đồng AIPA 42 cũng nhanh chóng được thông qua.

Nội dung cuối cùng được thông qua tại phiên họp là AIPA 43 sẽ được tổ chức tại Campuchia vào tháng 9/ 2022.

Chiều nay 25/8 AIPA 42 sẽ bế mạc sau khi thông qua các báo cáo của các uỷ ban và ký thông cáo chung.

Tin bài liên quan