Chuẩn bị kỹ lưỡng để Diễn đàn người lao động mang lại giá trị thiết thực

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp chuẩn bị công tác tổ chức Diễn đàn người lao động năm 2023.
Chiều 24/7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp chuẩn bị công tác tổ chức Diễn đàn người lao động năm 2023.

Chiều 24/7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp chuẩn bị công tác tổ chức Diễn đàn người lao động năm 2023.

Cho rằng, việc tổ chức Diễn đàn là cần thiết trong bối cảnh hiện nay, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, kết quả của Diễn đàn phải có sức lan tỏa, mang lại giá trị thiết thực đối với công nhân và người lao động.

Theo tin từ Cổng thông tin điện tử Quốc hội, chiều 24/7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp chuẩn bị công tác tổ chức Diễn đàn người lao động năm 2023.

Báo cáo về kế hoạch tổ chức Diễn đàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, Chủ đề Diễn đàn là: “Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn”.

Dự kiến Diễn đàn sẽ diễn ra từ 14h - 17hh, ngày 28/7/2023, kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2023) tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội với sự tham gia của khoảng 500 người đại diện cho Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phổ; công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng liên đoàn.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh đây là lần đầu tiên tổ chức Diễn đàn Người lao động vì vậy công tác chuẩn bị cần thực hiện kỹ lưỡng, đặc biệt lưu ý thiết kế nội dung chương trình phải thiết thực, đảm bảo mục tiêu yêu cầu đề ra. Theo Chủ tịch Quốc hội, Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh kinh tế - xã hội đang gặp nhiều thách thức, tăng trưởng thấp, đơn hàng giảm, người lao động và người sử dụng lao động gặp nhiều khó khăn…

Đồng thời, nội dung này cũng đã được Quốc hội khóa XV thảo luận kỹ lưỡng tại Kỳ họp thứ năm (Tháng 5/2023), từ đó Quốc hội, Chính phủ cũng đã đưa ra nhiều giải pháp liên quan đến tháo gỡ khó khăn cho người lao động, người sử dụng lao động. Nêu rõ việc tổ chức Diễn đàn là cần thiết trong bối cảnh hiện nay, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, kết quả của Diễn đàn phải có sức lan tỏa, tạo hiệu ứng tích cực đối với công nhân và người lao động nói chung.

Theo đó, trong nội dung của Diễn đàn cần tập trung làm rõ vai trò của công nhân, vấn đề xây dựng thể chế, chính sách pháp luật, vấn đề giám sát thực thi chính sách pháp luật, vấn đề lao động việc làm,… Chủ tịch Quốc hội cơ bản thống với chủ đề Diễn đàn, thời gian, địa điểm, cách thức tổ chức Diễn đàn như dự kiến Kế hoạch đề xuất.

Để đảm bảo Diễn đàn có hiệu ứng lan tỏa, mang lại giá trị thiết thực, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các cơ quan có liên quan tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, tiếp thu kết quả của cuộc làm việc hoàn thiện nội dung chương trình, khẩn trương hoàn tất công tác tổ chức Diễn đàn;... Tại báo cáo hoàn thành cuối tháng 6/2023, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá, tình hình tư tưởng, tâm trạng của đoàn viên, người lao động cơ bản ổn định.

Tuy nhiên, một bộ phận công nhân lao động còn băn khoăn, lo lắng trước tình trạng sản xuất kinh doanh gặp khó khăn của một số doanh nghiệp gây ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập. Đời sống vật chất và tinh thần của một bộ phận người lao động còn thiếu thốn, tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần vẫn diễn ra ở nhiều nơi. Trong quý II/2023 cả nước xảy ra 12 vụ ngừng việc tập thể tại 9 địa phương.

Nguyên nhân chủ yếu là do doanh nghiệp chậm thanh toán lương tháng, không trả tiền phụ cấp chuyên cần và phụ cấp đi lại cho người lao động, nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội của người lao động. Ngoài ra còn có nguyên nhân người lao động bức xúc về cách thức quản lý, doanh nghiệp xây dựng phương án thu hẹp sản xuất và cắt giảm lao động nhưng không thông tin, trao đổi đầy đủ với người lao động…

Tin bài liên quan