Chuẩn bị xét xử vụ lừa bán nền biệt thự nhà phố mà Báo Đầu tư phản ánh

0:00 / 0:00
0:00
Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Đại Hải, Ngô Xuân Trường sẽ bị xét xử về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” liên quan dự án khu dân cư Hiệp Bình Chánh (TP.Thủ Đức- TP.HCM).
Người dân phải rào lại để giữ đất tại Khu dân cư Hiệp Bình Chánh.

Người dân phải rào lại để giữ đất tại Khu dân cư Hiệp Bình Chánh.

Tòa án nhân dân TP.HCM vừa gửi giấy triệu tập tới nhiều người bị hại trong vụ án Ngô Xuân Trường (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Đại Hải) bị Viện kiểm sát nhân dân Thành phố truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” .

Theo đó, phiên tòa sơ thẩm dự kiến diễn ra vào ngày 21/9/2023, tại TP.HCM.

Liên quan vụ việc, trước đó, Báo Đầu tư có nhiều bài điều tra phản ánh, năm 2003 Công ty CP Đầu tư Đại Hải và Công ty ANI ký hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh dự án Khu dân cư phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, do Công ty CP Đầu tư Đại Hải làm chủ đầu tư. Từ cuối năm 2003 - 2019, Công ty CP Đầu tư Đại Hải ký hợp đồng bán nền đất nhà phố và biệt thự tại Dự án cho các khách hàng. Sau khi nhận toàn bộ chi phí thanh toán chuyển nhượng, Công ty CP Đầu tư Đại Hải và Công ty ANI đã bàn giao thực tế nền đất cho khách hàng.

Sau khi xây nhà và dọn về ở tới 10 năm mà vẫn không nhận được sổ đỏ, người dân kêu cứu và báo chí vào cuộc thì mới “vỡ” chuyện Công ty Đại Hải đã đem hàng trăm nền dự án cầm cố “trộm”. Chưa hết, sau cầm cố, chủ đầu tư đã “âm thầm” giải chấp, nhưng thay vì trả sổ đỏ cho dân, công ty này lại đem nhiều nền đất đi bán cho người khác và những người này tiếp tục mang đi thế chấp ngân hàng.

Cuối năm 2021, cơ quan công an vào cuộc và năm 2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát đề nghị truy tố bị can Ngô Xuân Trường về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, với xác định: Ngô Xuân Trường đã ký hợp đồng chuyển nhượng trùng 17 nền đất cho khách hàng khác, đồng thời làm thủ tục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua sau, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tin bài liên quan