Ông Kim Doo Yoon, CEO Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam.

Ông Kim Doo Yoon, CEO Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam.

Chứng khoán JB nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Thị trường tài chính của Việt Nam vẫn ở giai đoạn sơ khai so với nhiều quốc gia phát triển trên thế giới, do đó tiềm năng phát triển là rất lớn. Ông Kim Doo Yoon, CEO của Chứng khoán JB (JBSV), đã có buổi trò chuyện về nền tảng môi giới chứng khoán mới ra mắt của JBSV.

Ông có đánh giá như thế nào về lĩnh vực tài chính của Việt Nam ở thời điểm hiện tại, và JBSV đã nắm bắt các cơ hội kinh doanh như thế nào?

Trong 3 năm sống và làm việc ở Việt Nam, tôi nhận thấy đối với doanh nghiệp Việt Nam, nguồn tài chính chủ yếu là từ ngân hàng, và thị trường vốn Việt Nam còn ở giai đoạn sơ khai so với các nước châu Á. Tuy nhiên, dựa trên những kinh nghiệm và quan sát của tôi trong thời gian làm việc tại Mỹ và Hàn Quốc, tôi kỳ vọng thị trường vốn của Việt Nam cũng sẽ phát triển để đáp ứng nhu cầu tài trợ từ nhiều ngành công nghiệp, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh so với mặt bằng chung.

Với góc nhìn này, khi gia nhập JBSV cách đây 3 năm, tôi quyết định tập trung vào thị trường nợ trước tiên. Đặc biệt, trong 2 năm qua, JBSV đã tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp và đưa ra cam kết đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Nhờ chuyên môn phân tích tài chính vững vàng và cơ chế quản lý rủi ro trái phiếu tiên tiến, JBSV đã thành công trên thị trường vốn nợ mà không gặp bất kỳ khó khăn nào, ngay cả trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp hỗn loạn hơn một năm qua.

Đồng thời, với niềm tin vào sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho nghiệp vụ môi giới chứng khoán. Tổng số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán đã tăng hơn gấp đôi trong 3 năm qua, từ khoảng 3 triệu lên 7 triệu tài khoản.

Đối chiếu với dân số Việt Nam và các quốc gia ngang hàng về tỷ lệ người dân có tài khoản chứng khoán, có thể thấy tiềm năng phát triển rất lớn. Để có một cách tiếp cận khác biệt cho lĩnh vực này, JBSV đã dành hơn một năm để phát triển chiến lược, với nguồn lực và đầu tư đáng kể, để cho ra mắt một nền tảng đầu tư chứng khoán đáng tin cậy.

Nền tảng môi giới trực tuyến Finavi của JBSV có tiềm năng mang đến những tác động có ý nghĩa trên thị trường. Ông có thể cung cấp một số thông tin tổng quan về các tính năng độc đáo khiến Finavi khác biệt với các nền tảng môi giới thông thường?

Hệ thống Finavi có hai phiên bản: hệ thống giao dịch di động (MTS) chủ yếu dành cho các nhà đầu tư F0 ít kinh nghiệm, và hệ thống giao dịch web (WTS) dành cho các nhà đầu tư trung cấp và chuyên nghiệp. Đối với các nhà đầu tư trung cấp và chuyên nghiệp, chúng tôi cho phép người dùng lựa chọn theo các mẫu màn hình sẵn có hoặc tùy biến các chức năng màn hình theo nhu cầu của riêng mình trên nền tảng WTS.

Với MTS, chúng tôi cố gắng đơn giản hoá đầu tư chứng khoán nhất có thể, với thiết kế trực quan, để các nhà đầu tư mới cảm thấy thoải mái hơn khi tiếp cận thị trường. MTS cung cấp dịch vụ xếp hạng theo thời gian thực dựa trên dữ liệu thị trường và hiển thị những cổ phiếu mà các nhà đầu tư khác đang lựa chọn.

Với WTS, để giúp các nhà đầu tư có kinh nghiệm tùy chỉnh cửa sổ giao dịch một cách dễ dàng, chúng tôi kết hợp các tính năng nâng cao như giao diện đa màn hình và đặt lệnh nhanh chóng. Nhờ tự phát triển hệ thống thay vì sử dụng các giải pháp giao dịch chứng khoán có sẵn, chúng tôi có thể tự do hiện thực hoá các ý tưởng của mình.

Đặc biệt, Finavi là sự kết hợp các tính năng và thiết kế của các nền tảng giao dịch chứng khoán phổ biến ở Hàn Quốc. Trong quá trình phát triển hệ thống, các chuyên gia CNTT Hàn Quốc đã hợp tác chặt chẽ với đội ngũ kỹ sư người Việt, kết hợp các phong cách và giá trị của Việt Nam với những ý tưởng và kinh nghiệm từ Hàn Quốc. Nhìn chung, chúng tôi hướng tới một giao diện người dùng hiện đại vốn đã được đón nhận ở Hàn Quốc, và kỳ vọng rằng các nhà đầu tư Việt Nam cũng sẽ ưa thích và lựa chọn sản phẩm này.

Nền tảng giao dịch chứng khoán Finavi của JBSV hướng tới cung cấp các dịch vụ giao dịch chứng khoán công nghệ tiên tiến với hiệu quả chi phí cao.
Nền tảng giao dịch chứng khoán Finavi của JBSV hướng tới cung cấp các dịch vụ giao dịch chứng khoán công nghệ tiên tiến với hiệu quả chi phí cao.

Finavi đặt mục tiêu cung cấp các dịch vụ giao dịch chứng khoán dựa trên công nghệ hoàn toàn và hiệu quả về mặt chi phí. Ông có thể giải thích thêm về lợi ích của mô hình này đối với các nhà đầu tư?

Một số công ty chứng khoán sử dụng môi giới chứng khoán để thu hút nhà đầu tư vào thị trường. Trong khi đó, ở một số nước khác như Hàn Quốc và Mỹ, nhà đầu tư cá nhân không phụ thuộc nhiều vào môi giới. Nhờ mô hình trực tuyến dựa trên công nghệ mà không cần môi giới, chúng tôi giảm thiểu được gánh nặng về chi phí chung, và từ đó có thể tiết kiệm cho khách hàng bằng cách tính phí môi giới thấp.

Để các nhà đầu tư tận hưởng nhiều lợi ích nhất có thể, chúng tôi thậm chí sẽ miễn trọn đời phí môi giới cho những ai mở tài khoản trên nền tảng Finavi cho đến hết năm nay. Bằng cách chia sẻ lợi ích, chúng tôi giúp khách hàng tiếp cận thị trường chứng khoán với chi phí thấp hơn. Cùng với đó, khách hàng của Finavi có thể được hưởng lợi ích từ dịch vụ cho vay ký quỹ cạnh tranh trên thị trường.

Tôi tin tưởng rằng một khi nhà đầu tư mới trải nghiệm nền tảng Finavi, họ sẽ trở thành khách hàng lâu dài. Chúng tôi đã chuẩn bị hàng loạt chương trình hấp dẫn dành cho nhà đầu tư, bao gồm khuyến mãi mở tài khoản, chương trình dự báo chỉ số và nhận thưởng, các sự kiện đào tạo trực tiếp và các sản phẩm ưu đãi cho vay ký quỹ đặc biệt.

Ngoài nền tảng đầu tư của Finavi, tôi cũng muốn giới thiệu dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp, bao gồm tư vấn quản trị công ty. Tận dụng chuyên môn của mình trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, JBSV có kế hoạch phục vụ khách hàng doanh nghiệp tốt hơn bằng cách cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp toàn diện bao gồm phát hành trái phiếu doanh nghiệp, IPO và M&A.

Các khách hàng doanh nghiệp có thể trải nghiệm dịch vụ ngân hàng đầu tư tiêu chuẩn toàn cầu, với sự cam kết mạnh mẽ và minh bạch của JBSV. Họ cũng có thể xem xét đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, những khoản đầu tư mà chính JBSV cũng đồng hành đầu tư, để có lợi nhuận tốt hơn. Là nhà cung cấp dịch vụ kinh doanh chứng khoán toàn diện, chúng tôi cũng có thể kết nối nguồn vốn, các công ty và cộng đồng các nhà đầu tư.

Các nguyên tắc về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) dường như đã thấm nhuần trong các hoạt động của JBSV. Ông có thể chia sẻ về tác động của ESG trong vận hành hàng ngày cũng như trong mô hình và mục tiêu kinh doanh của công ty?

Các tiêu chuẩn ESG hiện đang là mục tiêu chung toàn cầu, giúp xã hội của chúng ta đạt được tăng trưởng bền vững. Trong suốt 3 năm lãnh đạo công ty, tôi luôn nhấn mạnh các yếu tố ESG cùng với 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (‘SDG’) do Liên hợp quốc đặt ra trong kinh doanh, cũng như ưu tiên đưa khái niệm ESG và SDG vào tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của JBSV.

Hướng đi này cũng phù hợp với chiến lược dài hạn của Chính phủ Việt Nam. Trong bất cứ khoản đầu tư nào của JBSV vào trái phiếu doanh nghiệp, nguyên tắc này cũng đều định hình từng quyết định của chúng tôi.

Đối với JBSV, điều tối quan trọng là cung cấp các dịch vụ một cách minh bạch, chính trực và cam kết tối đa về phát triển bền vững. Hiện chúng tôi đang trong giai đoạn đầu phát triển các sản phẩm tập trung vào ESG. Với nhiều nỗ lực hợp tác với các công ty tài chính khác đang được triển khai, chúng tôi muốn thể hiện rõ ý định tập trung vào các tiêu chuẩn ESG cũng như các mục tiêu phát triển bền vững hơn. Những nỗ lực này không chỉ phục vụ lợi ích ngắn hạn, mà còn đảm bảo sự tăng trưởng bền vững cho công ty và cho toàn xã hội.

Tôi nhận thấy tập đoàn mẹ của JBSV - Tập đoàn tài chính JB - đã tích hợp thành công việc quản lý ESG và sau đó nhận được những kết quả tích cực. Trên thế giới cũng có rất nhiều quỹ đầu tư tập trung vào các tiêu chuẩn ESG. Do đó, khi thực sự được áp dụng nghiêm túc, ESG có thể là chìa khoá cho sự tăng trưởng và giá trị bền vững.

Ông có thể chia sẻ về mục tiêu và tầm nhìn dài hạn của JBSV, cũng như vai trò của JBSV trong việc định hình lĩnh vực tài chính của Việt Nam?

Tham vọng lâu dài của chúng tôi là phát triển cùng với thị trường vốn Việt Nam. Nếu chúng ta có thể góp phần nuôi dưỡng văn hóa đầu tư thận trọng, bền vững - tôi sẽ coi đây là một thành tựu to lớn của mình. Ở Hàn Quốc, tôi đã làm việc cho một tổ chức quản lý tài chính trong khoảng 2 thập kỷ và nhận ra tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa đầu tư đúng đắn.

Mục tiêu của chúng tôi gồm hai phần: trang bị cho các nhà đầu tư cá nhân kiến thức đầu tư, đảm bảo họ tự tin tiếp cận thị trường và cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp các giải pháp tài chính tối ưu, thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững. Đó là sự phát triển toàn diện - và chúng tôi mong muốn dẫn đầu trong việc thực hiện những thay đổi đó.

Tin bài liên quan