Chứng khoán Trung Quốc chìm xuống do lo ngại virus viêm phổi lạ chủng corona lan rộng sau khi khiến 6 người tử vong. Ảnh: AFP

Chứng khoán Trung Quốc chìm xuống do lo ngại virus viêm phổi lạ chủng corona lan rộng sau khi khiến 6 người tử vong. Ảnh: AFP

Chứng khoán Trung Quốc “đỏ lửa” do lo ngại virus corona lan rộng

Lo ngại virus viêm phổi lạ chủng corona lan rộng khiến chứng khoán Trung Quốc "đỏ sàn" còn giao dịch trên thị trường châu Á khá im ắng trong phiên sáng nay 22/1.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc "đỏ lửa" phiên sáng nay với chỉ số Shanghai Composite trượt hơn 1% còn Shenzhen Composite trượt sâu hơn với 1,757%. Trên sàn Hong Kong, cú sốc từ việc Moody’s hạ tín nhiệm đã phần nào nguôi ngoai khi chứng khoán Hong Kong sáng nay quay đầu lên điểm.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản phần lớn diễn biến đi ngang trong những giờ đầu giao dịch, trong khi cổ phiếu của “ông lớn” ngành bán lẻ Fast Retailing mất 1,29%. Chỉ số Topix sáng nay trượt nhẹ.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi hầu như đi ngang sau khi Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc sáng nay cho biết kinh tế nước này trong quý IV/2019 tăng trưởng 1,2% so với quý trước đó. Đây là tốc độ tăng trưởng nhanh nhất kể từ quý III/2017, vượt xa mức tăng trưởng 0,8% mà các chuyên gia kinh tế dự báo với Reuters trước đó.

Trái lại, chứng khoán Australia có phiên khởi sắc với chỉ số S&P/ASX 200 tăng 0,3%. Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) phần lớn đi ngang.

Mở cửa lại sau nghỉ lễ, chứng khoán phố Wall đêm qua trượt dốc sau khi Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh xác nhận trường hợp người Mỹ đầu tiên nhiễm virus corona. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones “bay” 152,06 điểm và đóng cửa ở mức 29.196,04 điểm, trong khi S&P 500 trượt 0,3% và kết thúc phiên giao dịch với 3.320,79 điểm. Nasdaq Composite cũng trượt 0,2% còn 9.370,81 điểm.

Các quan chức y tế xác nhận đã có hơn 300 trường hợp nhiễm virus corona. Điều này dấy lên lo ngại bùng phát dịch bệnh như dịch SARS tại Trung Quốc năm 2003. Ngành y tế Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan đều đã xác nhận các trường hợp nhiễm virus này.

“Tâm lý nhà đầu tư đã bắt đầu trở nên tiêu cực và giao dịch thận trọng sau thông tin lây lan của virus corona - một loại virus giốngSARS”, ông Rodrigo Catril, chuyên gia ngoại hối cao cấp tại Ngân hàng Quốc gia Australia cho biết.

Theo ông Catril, những ngày đầu bùng phát có thể tác động xấu tới tâm lý người tiêu dùng và hoạt động chi tiêu, gồm cả chi tiêu cho du lịch cũng như kinh doanh liên quan đến du lịch và vận tải. Tâm chấn dịch bệnh này khởi nguồn từ Trung Quốc, vì vậy có thể tác động nghiêm trọng tới tăng trưởng kinh tế và chắc chắn là tâm điểm chú ý trên thị trường.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác tăng từ mốc 97,4 thiết lập trước đó lên 97,531. Đồng yên Nhật Bản mạnh lên và giao dịch 109,88 JPY “ăn” 1 USD, còn đô la Australia trượt giá và trao tay 1 AUD/0,6843 USD.

Giá dầu trên thị trường châu Á sáng nay sụt giảm, với giá dầu thô Brent giao kỳ hạn trượt 0,28% về 64,41 USD/thùng, còn dầu thô giao kỳ hạn của Mỹ cũng giảm 0,36% còn 58,17 USD/thùng.

Tin bài liên quan