Cơ hội luôn hiện hữu trên thị trường chứng khoán

Cơ hội luôn hiện hữu trên thị trường chứng khoán

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tin tốt đến với TTCK là sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì giải pháp kỹ thuật xử lý tình trạng quá tải hệ thống giao dịch của HOSE sẽ chính thức được vận hành vào ngày hôm qua (5/7/2021).

Sau “cuộc đại phẫu thay tim” này, theo cách nói của HOSE, thị trường kỳ vọng sẽ giao dịch thông suốt, không còn bị chặn bởi giới hạn số lệnh, thanh khoản; nhà đầu tư không còn bị hạn chế sửa lệnh, hủy lệnh và khách hàng của các công ty chứng khoán quy mô lớn và nhỏ đều bình đẳng như nhau….

Việc này có ý nghĩa đáng kể với thị trường trong tháng 7, mặc dù thời điểm cần thanh khoản tăng để chỉ số vượt qua các đỉnh cũ, ngưỡng kháng cự quan trọng đã trôi qua. Thị trường đã vượt đỉnh và thiết lập các đỉnh mới, vượt qua trở ngại lớn là hệ thống giao dịch nghẽn lệnh và đơ bảng điện không theo quy luật nào.

Xử lý tình trạng quá tải hệ thống giao dịch HOSE sẽ giúp đo lường thanh khoản của thị trường trong thời gian tới.

Khi nhà đầu tư giao dịch an toàn hơn, có thể mua bán, chốt lời hay cắt lỗ kịp thời khi cần thiết thì kỳ vọng thanh khoản của thị trường phục hồi trở lại sau khi giảm khoảng 20% trong nửa cuối tháng 6 bởi các động thái mang tính kỹ thuật là công ty chứng khoán hạn chế margin để chốt sổ lập báo cáo bán niên. Tuy nhiên, thanh khoản tăng trở lại không có nghĩa thị trường sẽ tăng điểm.

Tháng 7 được nhiều chuyên gia dự báo là có sóng nhưng sóng sẽ đến nhanh và đi nhanh bởi sau khi mua vào để đón công bố kết quả lợi nhuận bán niên, đón tin chia cổ tức khủng, tin chốt chia cổ tức…, nhà đầu tư sẽ sớm chốt lời khi lợi nhuận đạt 15 - 20% sau vài phiên và có thể đạt 30% sau 2 - 3 tuần tin thẩm thấu vào giá cổ phiếu. Thậm chí, đã có nhiều nhận định rằng, “thị trường chơi đến hết tháng 7 là nghỉ”?.

Nhận định này hàm ý rằng, thị trường sau tháng 7 sẽ bước vào giai đoạn vùng trũng thông tin nên dòng tiền sẽ đứng ngoài để chờ điểm mua mới. Tuy nhiên, một tín hiệu khác cũng cho thấy, cơ hội luôn hiện hữu trên thị trường.

Đó là các hồ sơ niêm yết mới đã được HOSE tiếp nhận và xử lý trở lại sau khi giải pháp xử lý nghẽn lệnh đã thử nghiệm thông suốt. Các công ty như DXS, Khải Hoàn Land, Đèo Cả (HHV)… đều chuẩn bị hoàn tất các thủ tục cuối cùng để chào sàn HOSE.

Những doanh nghiệp mới, những câu chuyện mới có thể sẽ là điểm thu hút dòng tiền mới trên thị trường.

Điểm tích cực của TTCK hiện nay là tâm lý vững vàng của nhà đầu tư. Thay vì lo sợ các đợt điều chỉnh giảm mạnh, hay nhìn vào chỉ số với các ngưỡng cản quan trọng, nhà đầu tư đã quan tâm nhiều hơn đến các cổ phiếu cụ thể với mức định giá P/E cụ thể, kết quả lợi nhuận tăng trưởng cụ thể để quyết định đầu tư. Mốc 1.400 của chỉ số VN-Index dù diễn biến tăng hơn hay giảm thấp hơn sẽ ít tác động đến tâm lý nhà đầu tư.

Một thị trường mà dòng tiền có thể luân chuyển nhanh hơn, phân hóa khốc liệt hơn, cơ hội đầu tư sinh lời khó tìm hơn nhưng tâm lý thị trường dường như đã vũng vàng hơn khi nhìn khá rõ các thuận lợi và rủi ro với doanh nghiệp ở các nhóm ngành khác nhau và với TTCK nói chung. Đó là những nội dung mà Đầu tư chứng khoán sẽ phản ánh trong Tiêu điểm số báo này.

Tin bài liên quan