Nhà đầu tư chưa yên tâm khi đầu tư vào một số cổ phiếu ngành điện. Ảnh: Hoài Nam

Nhà đầu tư chưa yên tâm khi đầu tư vào một số cổ phiếu ngành điện. Ảnh: Hoài Nam

Cổ phiếu điện: Đầu tư mò…

Trong các DN ngành điện niêm yết, mới chỉ có một số ít DN đã tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2010, mà chủ yếu là các DN không thuộc hệ thống của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Việc tạm hoãn tổ chức ĐHCĐ của các DN ngành này khiến NĐT nhỏ lẻ như chúng tôi có cảm giác bị phụ thuộc quá nhiều vào ý chí của ban lãnh đạo DN và cổ đông lớn là EVN.

Trong thông báo gửi cổ đông ngày 22/4, CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) đưa lý do của việc tạm hoãn tổ chức họp ĐHCĐ là do các yếu tố khách quan và tình hình thiếu điện của quốc gia, gây ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2010 của Công ty. Chính vì vậy, PPC dự kiến thời gian tổ chức đại hội trước ngày 1/7/2010.

Trước đó, PPC đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2010 dự kiến trình ĐHCĐ thông qua với doanh thu 3.650 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 159,384 tỷ đồng. Đây là con số quá bất ngờ với các NĐT, do năm 2009, PPC đạt lợi nhuận trước thuế 886,47 tỷ đồng. Lý giải theo kế hoạch sơ bộ của lãnh đạo Công ty là, năm 2009, do tình hình thiếu điện quốc gia nên PPC phải ngừng kế hoạch sửa chữa lớn khối 2 và khối 5. Năm 2010, Công ty phải sửa chữa, điều này sẽ ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh. Như vậy, liệu việc thiếu điện quốc gia năm nay có tiếp tục ảnh hưởng đến kế hoạch đại tu, sửa chữa lớn của PPC?

Trường hợp khác là CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) cũng xin hoãn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2010, với lý do: BTP vẫn đang trong thời gian chờ xin ý kiến của Bộ Tài chính hướng xử lý về vấn đề chênh lệch tỷ giá, nên Công ty chưa lập xong báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2009. (Cuối tuần qua, BTP có thông báo về kế hoạch tổ chức ĐHCĐ vào ngày 25/5).

Đây là 2 trường hợp điển hình của DN ngành điện hoãn thời gian tổ chức họp ĐHCĐ có lý do giải thích chi tiết. Một số trường hợp còn lại, như CTCP Thủy điện Thác Bà (TBC), CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH), ban lãnh đạo công ty chỉ đưa ra nguyên nhân chung chung kiểu "lý do khách quan".

Trên thực tế, với những DN không tổ chức ĐHCĐ ở những thành phố lớn thì việc NĐT nhỏ đi tham dự trực tiếp là không nhiều (do đa phần NĐT tập trung ở các thành phố lớn). Nhưng các DN, thay vì đưa ra lời giải thích chung chung về việc tạm hoãn tổ chức ĐHCĐ và không cập nhật kế hoạch kinh doanh dự kiến, những yếu tố tác động…, mà đưa ra thông tin chi tiết, thì có lẽ, những NĐT nhỏ lẻ như chúng tôi sẽ cảm thấy mình đỡ phải… đầu tư mò hơn.

Đến thời điểm này, dư âm của kết quả kinh doanh năm 2009 gần như đã trôi qua, yếu tố khiến NĐT quan tâm là kế hoạch kinh doanh năm 2010. Vậy mà…