Cổ phiếu "rơi" 40% trong 4 tháng, cổ đông lớn của Vinasun (VNS) tiếp tục thoái vốn sau 2 lần bán bất thành

Cổ phiếu "rơi" 40% trong 4 tháng, cổ đông lớn của Vinasun (VNS) tiếp tục thoái vốn sau 2 lần bán bất thành

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tael Two Partners Ltd, cổ đông lớn của CTCP Ánh Dương Việt Nam – Vinasun (mã chứng khoán VNS – sàn HOSE) tiếp tục đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu VNS sau 2 lần bán bất thành trước đó.

Với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư, Tael Two Partners Ltd đã đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu VNS từ ngày 15/12/2023 đến ngày 12/01/2024 theo phương thức thoả thuận và/hoặc khớp lệnh.

Hiện tại, Tael Two Partners Ltd đang nắm giữ hơn 12,4 triệu cổ phiếu VNS, tỷ lệ 18,3%. Nếu giao dịch hoàn tất, quỹ ngoại này sẽ giảm sở hữu tại VNS xuống còn hơn 9,9 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 14,61%.

Đây là lần đăng ký bán ra cổ phiếu lần thứ ba của Tael Two Partners Ltd với VNS sau hai lần bán không thành công trước đó vì thanh khoản thị trường thấp. Về mối quan hệ, bà Huỳnh Thanh Bình Minh, Thành viên HĐQT VNS đang là người đại diện uỷ quyền vốn cổ phần của Tael Two Partners Ltd tại Vinasun.

Còn Vinasun là khoản đầu tư đầu tiên của Tael Two Partners Ltd tại Việt Nam khi năm 2013 mua 3 triệu cổ phiếu VNS phát hành riêng lẻ với giá 45.000 đồng/cổ phiếu và liên tục gia tăng sở hữu lên tỷ lệ 18,3%, nhưng giờ đây bắt đầu thoái vốn.

Tael Two Partners Ltd quyết tâm thoái vốn khỏi VNS đúng giai đoạn cổ phiếu VNS liên tục lao dốc kể từ tuần cuối tháng 07/2023 đến nay. Chỉ hơn 4 tháng, VNS đã đánh mất xấp xỉ 40% giá trị. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/12, VNS tiếp tục giảm 1,52%, xuống còn 12.950 đồng/CP.

Về tình hình kinh doanh của Vinasun, trong quý III/2023, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 312,5 tỷ đồng, tăng 3,3% so với quý II, nhưng giảm hơn 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, VNS tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ lái xe và đối tác khiến lợi nhuận sau thuế giảm 18% so với quý II và giảm 46% so với cùng kỳ, xuống 32,8 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2023, Vinasun mang về 941 tỷ đồng doanh thu, tăng 23% so với cùng kỳ. Do các chi phí đồng loạt tăng khiến lợi nhuận sau thuế giảm hơn 3%, còn xấp xỉ 126 tỷ đồng.

So với kế hoạch năm 2023 là đạt doanh thu 1.345 tỷ đồng, lãi sau thuế hơn 209 tỷ đồng (lần lượt tăng 23% và 13% so với năm 2022), Vinasun đã hoàn thành được 70% mục tiêu doanh thu và 60% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.

Tin bài liên quan