CEO Twitter Dick Costolo

CEO Twitter Dick Costolo

Cổ phiếu Twitter chứa đựng nhiều ẩn số

(ĐTCK) Đợt phát hành lần đầu cổ phiếu ra công chúng (IPO) của mạng xã hội Twitter với mã giao dịch TWTR đã thành công mỹ mãn khi giá tăng gần gấp đôi trong ngày ra mắt.

Theo nhận định chung của giới đầu tư Mỹ, việc giá cổ phiếu Twitter tăng hay giảm trong ngày đầu ra mắt không phải là yếu tố quan trọng, không phải quá bận tâm, mà điều quan trọng nhất là, cổ phiếu này sẽ diễn biến ra sao trong tương lai, ít nhất trong vài ba năm tới.

Ít có cổ phiếu của mạng xã hội nào lại gây nhiều tranh luận với vô số nhận định trái chiều như Twitter. Đầu tháng 10/2013, giá cổ phiếu Twitter được định trong khoảng từ 17 USD đến 20 USD/cổ phiếu. Sau khi nghe ngóng tình hình, phản ứng của dư luận và giới đầu tư, lãnh đạo Twitter đã điều chỉnh tăng lên mức từ 23 USD đến 25 USD/cổ phiếu.

Một hôm trước ngày lên sàn, lãnh đạo Twitter đã chơi nước cờ mạnh tay là chốt giá ở mức 26 USD/cổ phiếu.

Twitter đưa ra bán 70 triệu cổ phiếu, với hy vọng huy động được 1,8 tỷ USD.

Ở mức giá này, giá trị vốn hoá thị trường của Twitter ước đạt 18 tỷ USD.

Giới chuyên gia đã có các đánh giá rất khác nhau về giá cổ phiếu Twitter.

Ông Rick Summers, chuyên gia phân tích cao cấp của Công ty Nghiên cứu tài chính Morningstar Inc. (Mỹ) nhận xét, Twitter kinh doanh rất đuối.

Twitter chưa hề có lãi trong 3 năm gần đây. Năm 2012, Twitter đã lỗ 79,4 triệu USD, trong khi doanh thu đạt 317 triệu USD. Trong quý III/2013, mức lỗ ròng lại tăng mạnh tới 64,4 triệu USD so với con số 21,6 triệu USD của quý III/2012, trong khi doanh thu đạt 168,6 triệu USD, cao gấp hơn 2 lần. Tính chung trong 9 tháng đầu năm nay, Twitter có doanh thu đạt 422 triệu USD, nhưng lại bị lỗ tới 134 triệu USD.

“Nhà đầu tư không nên mua cổ phiếu này ở mức giá trên 26 USD/cổ phiếu”, ông Rick Summers cảnh báo.

Theo hồ sơ IPO nộp lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), Twitter hiện có gần 232 triệu người sử dụng, trong đó 3/4 lượng người truy cập Twitter qua điện thoại. Và mảng di động cũng đóng góp tới 70% doanh thu quảng cáo cho Hãng.

Ở chiều ngược lại, ông Robert Peck, Giám đốc điều hành (CEO) SunTrust, ngân hàng có trụ sở chính ở Atlanta (bang Georgia) lại cho rằng, đến cuối năm 2014, giá cổ phiếu Twitter có thể tăng lên tới 50 USD/cổ phiếu, gần gấp đôi so với giá IPO. Ông Doug Kass, Chủ tịch Hãng đầu tư mạo hiểm Seabreeze Partners Management còn mạnh dạn dự báo rằng, trong vòng 1 tháng tới, giá cổ phiếu của Twitter sẽ chạm mức 45 USD/cổ phần.

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng, muốn đầu tư vào Twitter thì phải cần tầm nhìn dài hạn, chứ không thể chơi kiểu ngắn hạn, “lướt sóng”. Hãy nhìn vào trường hợp Amazon mà tỉnh táo đánh giá. Cách đây 16 năm, Amazon.com đã lên sàn khi ở hoàn cảnh tương tự như Twitter, tức là liên tục lỗ, song nay cổ phiếu đã tăng tới 18.000%. Đúng là con số ngoài sức tưởng tượng.

Ông Brian Wieser, chuyên gia phân tích của Pivotal Research Group thì có quan điểm trung dung hơn khi cho rằng, giá trị thực của cổ phiếu Twitter chỉ vào khoảng 29 USD/cổ phiếu và có thể chỉ dao động quanh mức này. “Theo tôi, phải đến năm 2016 hoặc muộn hơn nữa, Twitter mới có lãi”, ông Brian Wieser dự báo.

Một số nhà phân tích thì dè dặt hơn trong việc dự báo về diễn biến về giá cổ phiếu Twitter mà chỉ nhận xét, việc Twitter chọn thời điểm hiện tại lên sàn là rất khôn ngoan. Tháng 10/2013, Sở GDCK New York đã chứng kiến 33 vụ IPO, mức cao nhất kể từ tháng 11/2007, ngay trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính. Đã lâu lắm rồi, không khí doanh nghiệp lên sàn mới nhộn nhịp như hiện nay.  

IPO của Twitter là IPO được chờ đợi nhất từ tháng 5/2012, khi Facebook lên sàn.

Trong trường hợp giá cổ phiếu của Twitter tại phiên giao dịch đầu tiên không tăng, không giảm, thì cũng đã có khối người mừng.

Tháng 8/2013, Twitter đã bán cổ phần cho nhân viên Công ty ở mức giá 20,62 USD/cổ phiếu. Như vậy, những nhân viên sở hữu cổ phiếu đã có ngay lợi nhuận trông thấy.

Ra đời cách đây 7 năm, Twitter đã qua 3 đời CEO. Đầu tiên là ông Jack Dorsey, Evan Williams và hiện là Dick Costolo. Và cả 3 ông đều “vớ bẫm” đợt này.

Ông Jack Dorsey, đồng sáng lập và CEO Twitter từ năm 2006 đến 2008. Ông hiện sở hữu 4,3% cổ phần, với trị giá ước đạt 610 triệu USD. Ông Evan Williams, đồng sáng lập và CEO từ năm 2008 đến tháng 9/2010, đồng thời là cổ đông cá nhân lớn nhất của Twitter. Ông hiện nắm 10,4% cổ phần, với trị giá gần 1,5 tỷ USD.

Sau cùng là ông Dick Costolo, CEO từ tháng 10/2010 đến nay. Ông hiện sở hữu 1,4% cổ phần, trị giá khoảng 200 triệu USD. Trong số 3 người trên, ông có thể là người kiếm được ít nhất (trên giấy tờ) từ đợt IPO này, còn về lâu dài, ông lại là người nắm vận mệnh của Twitter, nên là nhân vật quan trọng nhất hiện nay. 

>> Twitter kỳ vọng thu 1,8 tỷ USD từ IPO