Best Western Premier Sonasea Phu Quoc hứa hẹn sẽ “giải cơn khát” 
ở phân khúc có giá 3 tỷ đồng/căn cho các nhà đầu tư

Best Western Premier Sonasea Phu Quoc hứa hẹn sẽ “giải cơn khát” ở phân khúc có giá 3 tỷ đồng/căn cho các nhà đầu tư

Cơn sốt condotel ven biển lan đến Phú Quốc

(ĐTCK) Một dự án condotel mang vẻ đẹp lấp lánh và bí ẩn của ngọc trai sắp xuất hiện ở Phú Quốc, được dự báo sẽ “giải cơn khát” cho các nhà đầu tư.

Phú Quốc tăng tốc

Chưa bao giờ thị trường condotel lại bùng nổ mạnh mẽ và có sức hấp dẫn như hiện nay. Thống kê sơ bộ của Savills cho thấy, hiện đã có 36 dự án đang vận hành trong cả nước, với tổng cộng 7.000 căn. Con số này sẽ tăng thêm 17.000 căn nữa trong vòng 3 năm tới. Trong đó, condotel là loại hình được ưa chuộng nhất, chiếm 65% nguồn cung tại các thị trường ven biển chính.

Dù xuất phát muộn hơn, nhưng Phú Quốc đang tăng tốc mạnh mẽ hơn bất kỳ một địa danh nào khác về phát triển bất động sản nghỉ dưỡng. Từ chỗ chỉ có khách sạn và các resort nhỏ lẻ, hiện tại, Phú Quốc đã có hơn 2.500 phòng khách sạn và villas 3-5 sao. Dự báo, nguồn cung phòng khách sạn cao cấp ở đây sẽ tăng trưởng bình quân 30%/năm trong những năm tới. Cùng với hệ thống cơ sở hạ tầng tiếp tục được hoàn thiện, Phú Quốc đang có cơ hội to lớn để đột phá.

Best Western Premier Sonasea Phu Quoc - Tinh hoa nơi Đảo Ngọc, một sản phẩm cao cấp của CEO Group tại Bãi Trường, Phú Quốc. Dự án chính thức ra mắt tại Hà Nội ngày 30/7/2017. Hotline: 0979.709.088/0903.261.123    

Nhận thấy tiềm năng này, không chỉ các “ông lớn” như Vingroup, Sun Group, CEO Group, hay các tập đoàn nước ngoài như InterContinental, Accor, Best Western, Marriott, mà ngay cả những nhà đầu tư cá nhân cũng đều đang “đổ xô” đến Đảo Ngọc.

Do cầu có khả năng chi trả cao đang rất lớn, nên hầu hết các chủ đầu tư tập trung vào phân khúc hạng sang, trong đó, căn hộ nghỉ dưỡng và nhà phố kiêm khách sạn mini dao động từ 4-12 tỷ đồng/căn, còn biệt thự từ 10-40 tỷ đồng/căn, vì vậy mà tồn tại một khoảng trống lớn ở phân khúc có giá dưới 4 tỷ đồng.

“Giải cơn khát” cho nhà đầu tư

Hiện tại, nếu như các nhà đầu tư cá nhân tích luỹ vài trăm triệu đồng đến vài tỷ đồng có thể dễ dàng mua căn hộ nghỉ dưỡng ở Nha Trang hay Đà Nẵng, thì hầu như chưa có cơ hội đặt chân đến Phú Quốc. Tuy nhiên, du khách và nhà đầu tư sẽ không phải đợi lâu, bởi một dự án condotel sắp ra mắt sẽ khỏa lấp khoảng trống này ở Phú Quốc. Đây là dự án condotel đầu tiên tại Đảo Ngọc hướng vào phân khúc giá 3 tỷ đồng, với 80% số căn hộ của dự án có giá từ 2-3 tỷ đồng.

Dự án có vị trí “trung tâm của trung tâm” vì nằm ở trung tâm Bãi Trường, dải bờ biển dài nhất Phú Quốc và là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam. Lấy ý tưởng từ nghề nuôi trai lấy ngọc nổi tiếng của Phú Quốc, các kiến trúc sư của Kume Sekkei - đơn vị thiết kế hàng đầu Nhật Bản - đã kiến tạo khối condotel như một con trai đang nhả ngọc, với mỗi căn hộ và biệt thự là một viên ngọc trai quý giá được chau chuốt đến từng chi tiết, mang vẻ đẹp hoàn mỹ. Ngoài dịch vụ tiện ích phong phú, thoả mãn nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách, dự án còn có hệ thống bể bơi liên hoàn kết nối có thiết kế độc đáo.

Được biết, các đối tác tham gia phát triển dự án condotel này đều là những tên tuổi “sừng sỏ” trên thị trường bất động sản hiện nay. Trong đó, chủ đầu tư CEO Group là một trong những nhà đầu tư lớn nhất tại Phú Quốc và được Vietnam Report bình chọn TOP 10 chủ đầu tư bất động sản uy tín năm 2017. Đối tác khai thác kinh doanh là Best Western, tập đoàn quản lý khách sạn, khu nghỉ dưỡng hàng đầu Hoa Kỳ và TOP 10 thế giới. Tổng thầu xây dựng là Hòa Bình Corporation, tập đoàn xây dựng hàng đầu Việt Nam.

Đây cũng là dự án bất động sản nghỉ dưỡng đưa ra mức cam kết sinh lời cao nhất cho nhà đầu tư tại thị trường Phú Quốc cho tới thời điểm này. Với tương lai xán lạn của Phú Quốc, CEO Group tự tin cam kết, khách hàng mua căn hộ nghỉ dưỡng Best Western Premier Sonasea Phu Quoc đẳng cấp 5 sao sẽ nhận 100% lợi nhuận trong 10 năm. Hấp dẫn hơn, giá bán condotel của CEO Group hiện vẫn ở mức thấp so với các thị trường bất động sản nghỉ dưỡng ven biển đã phát triển hoặc bão hòa như Đà Nẵng, Nha Trang, nên dư địa tăng giá còn nhiều.

Với mức giá vừa phải, lại hứa hẹn mang lại những trải nghiệm nghỉ dưỡng ấn tượng, cùng cơ hội sinh lời kép cho nhà đầu tư từ lợi nhuận đều đặn hàng năm và tiềm năng gia tăng đột biến giá trị tài sản khi Phú Quốc trở thành đặc khu hành chính - kinh tế trong tương lai gần, dự án này đang được các nhà đầu tư săn lùng ráo riết, cho dù mới chỉ rò rỉ thông tin ra mắt. 

Tin bài liên quan