CPI tháng 4 tại Hà Nội tăng 0,12%

(ĐTCK) Cục thống kê Thành phố Hà Nội vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 trên địa bàn Thành phố với mức tăng 0,12% so với tháng trước và tăng 6,27% so với cùng kỳ năm trước.
CPI tháng 4 tại Hà Nội tăng 0,12%

Sau khi giảm 0,15% trong tháng 3, CPI đã tăng trở lại trong tháng này. Trên tổng số 11 nhóm hàng xác định chỉ số giá tiêu dùng, có tới 10 nhóm hàng tăng và chỉ duy nhất 1 nhóm hàng giảm so với tháng trước.

Trong đó, nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng là nhóm duy nhất giảm và đây là tháng thứ 3 liên tiếp nhóm hàng này giảm. Nguyên nhân chính có thể là do việc giảm giá mặt hàng dầu hỏa cùng với tác động từ việc giảm giá gas bán lẻ.

Ngược lại, nhóm may mặc, mũ nón, giày dép có mức tăng cao nhất đạt 0,44% so với tháng trước.

Tiếp đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống cũng có mức tăng 0,32% so với tháng trước, trong đó, lương thực tăng 0,1%, thực phẩm tăng 0,29% và ăn uống ngoài gia đình tăng 0,05% so với tháng trước.

Hai nhóm hàng không chính vào CPI cũng đều giảm. Trong đó, chỉ số giá vàng giảm 0,87% so tháng trước và bằng 83,2% so cùng kỳ năm trước. Còn, chỉ số giá USD giảm 0,01% so tháng trước và tăng 0,85% so cùng kỳ.

Tin bài liên quan