Thượng tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cảnh sát giao thông (Bộ Công an)

Thượng tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cảnh sát giao thông (Bộ Công an)

CSGT mở rộng tuần tra giải quyết ùn tắc ở cửa ngõ ra vào Hà Nội, TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
Từ 25/10 Cục CSGT sẽ mở rộng tuần tra lưu động ở cửa ngõ ra vào hai thành phố lớn Hà Nội và TP.HCM.

Trong Hội nghị tổng kết kế hoạch thí điểm tăng cường tuần tra kiểm soát trên tuyến đường vành đai 3 Hà Nội được tổ chức chiều 20/10, Thượng tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết kế, sau khi triển khai kế hoạch giải quyết ùn tắc, lập lại trật tự an toàn giao thông đạt được nhiều kết quả tích cực, từ ngày 25/10 Cục CSGT sẽ phối hợp với Công an TP. Hà Nội và TP.HCM tuần tra giải quyết ùn tắc ở cửa ngõ ra vào hai thành phố này. Kế hoạch được triển khai cho đến khi có chỉ đạo mới của Cục Cảnh sát giao thông.

Theo đó, để phục vụ tuần tra kiểm soát, Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu công an Hà Nội và TP.HCM vào khung giờ cao điểm bố trí ít nhất hai xe mô tô, 4 cán bộ chiến sĩ.

Tại Hà Nội ngoài duy trì tuần tra trên tuyến vành đai 3 sẽ bổ sung thêm tuyến Lê Duẩn - Giải Phóng (đoạn từ Cửa Nam đến bến xe Nước Ngầm). Tại TP.HCM sẽ triển khai tuần tra lưu động tại tuyến quốc lộ 22 từ ngã tư An Sương tới ngã ba Hồng Châu.

Ở cả hai thành phố, Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu công an địa phương chủ động phân công, bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát lưu động để sẵn sàng phối hợp phân luồng từ xa khi có tình trạng ùn tắc xảy ra, đặc biệt trong các ngày lễ, Tết.

Ngoài ra, Cục Cảnh sát giao thông cũng đề nghị công an các tỉnh giáp ranh hai thành phố lớn bố trí trực ban tiếp nhận thông tin trên các tuyến từ Cục hoặc công an Hà Nội, TP.HCM.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tá Nguyễn Văn Bình - Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông TP.HCM cho biết, kế hoạch tăng cường tuần tra kiểm soát của Cục ở TP.HCM là cần thiết do tuyến đường dài 10km từ cầu An Hạ đến ngã tư An Sương thường xuyên xảy ra ùn tắc nghiêm trọng do lưu lượng tham gia giao thông lớn.

"Tuyến trên đường đã được xây cách đây 20 năm nên tương đối bé, trong khi đó đây là cửa ngõ duy nhất từ hướng Tây Bắc đi vào trung tâm TP.HCM. Đoạn đường trên có tới 45 giao lộ tạo ra các điểm xung đột giao thông", Thượng tá Nguyễn Văn Bình cho hay.

Thượng tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, lực lượng chức năng sẽ dành một vài ngày đầu để tuyên truyền kế hoạch đến người dân sau đó mới tiến hành ghi hình, xử phạt. Ngoài kế hoạch trên, trong thời gian tới dựa trên tình hình thực tế sẽ mở rộng ở các tuyến đường, địa bàn thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Trước đó, từ ngày 20/9 đến 20/10, Cục Cảnh sát giao thông đã triển khai thí điểm tuần tra lưu động trên tuyến vành đai 3 Hà Nội. Trong một tháng, cảnh sát đã ghi hình xử phạt 457 trường hợp, chủ yếu là lỗi đi vào làn khẩn cấp. Cục Cảnh sát giao thông đánh giá kế hoạch đã bước đầu ghi nhận kết quả khi giảm tình trạng đi vào làn khẩn cấp, giảm ùn tắc giao thông.

Tin bài liên quan