CTM: khúc mắc từ dự án mỏ đá trắng

CTM: khúc mắc từ dự án mỏ đá trắng

Quý II/2009, thông tin từ website của CTCP Vinavico Incom (mã CTM) cho biết, Công ty đã được Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cấp phép khoan thăm dò khai thác mỏ đá trắng tại Yên Bái với diện tích trên 16 héc-ta, trữ lượng dự kiến trên 4 triệu m3.

CTM: khúc mắc từ dự án mỏ đá trắng ảnh 1
Thông tin được cấp phép khai thác mỏ đá trắng khiến cổ phiếu CTM tăng giá mạnh

Cũng trong bản tin này, CTM cho biết trong thời gian tiếp theo, Công ty sẽ triển khai khoan khảo sát, thăm dò, đánh giá trữ lượng và chất lượng để trình Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phê duyệt khai thác và định hướng, đây sẽ là lĩnh vực chủ chốt của CTM trong thời gian sắp tới.

Theo ghi nhận của cá nhân tôi, đây chính là nguyên nhân quan trọng khiến giá cổ phiếu CTM đã có giai đoạn tăng mạnh lên mức 84.000 đồng/cổ phiếu vào đầu tháng 11/2009 (trong khi trước đó chưa đến 20.000 đồng/cổ phiếu).

Trong các lần trả lời báo chí từ đầu năm 2010 đến nay, Ban lãnh đạo của CTM vẫn tiếp tục khẳng định, CTM đang tiến hành các công việc phục vụ cho khai thác dự án mỏ đá trắng tại Yên Bái và dự kiến tháng 5/2010 sẽ tiến hành khai thác.

Đến thời điểm này, giữa tháng 5/2010, dự án khai thác mỏ đá trắng tại Yên Bái, nếu đúng như kế hoạch mà ông Nguyễn Ngọc Khiêm, Giám đốc Công ty đã nêu, thì hoàn toàn có thể xác định được chính xác thông tin khi nào CTM sẽ chính thức khai thác mỏ. Tuy nhiên, theo một số thông tin đáng tin cậy mà tôi nghe được, thì CTM sẽ không thể khai thác mỏ đá trắng tại Yên Bái trong tháng 5 này, bởi Công ty đã ký hợp đồng bán mỏ vào cuối năm 2009, đầu năm 2010.

Là một NĐT nhỏ lẻ, tôi rất khó xác minh tính đúng đắn của thông tin trên, nhưng nếu nhìn vào danh sách đăng ký chào bán cổ phiếu dài của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn của CTM thì có vẻ như thông tin có thể đáng tin cậy. Ngoài ra, ngay trong kế hoạch kinh doanh năm 2010, CTM cũng đã “lờ” đi việc khai thác mỏ đá trắng trong năm nay.

Tôi nghĩ rằng, nếu Vinavico Incom đã từng coi khai thác mỏ đá trắng là hoạt động chủ yếu của mình trong vòng 30 năm tới (như công bố hồi tháng 6/2009 tại website của DN) thì khi có bất kỳ điều gì thay đổi đến kế hoạch kinh doanh này, Công ty cần thông báo cho cổ đông được biết.

Bản thân tôi, với tư cách là một NĐT đã theo CTM từ ngày mới chào sàn, cảm thấy rất bức xúc nếu thông tin CTM bán mỏ mà không thông báo là sự thật.

Thông qua Báo Đầu tư Chứng khoán, tôi rất mong Ban lãnh đạo Công ty sớm có câu trả lời cũng như giải thích thỏa đáng về việc này, để tránh việc những NĐT thiếu thông tin như chúng tôi luôn bị đi sau và kỳ vọng thái quá về DN.

Ai cũng hiểu, với kế hoạch lãi 6,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ dự kiến năm 2010 là 40 tỷ đồng, tương đương mức thu nhập trên mỗi cổ phần là 1.675 đồng thì mức giá giao dịch hiện tại của CTM là “đắt” so với bình quân toàn thị trường (P/E xấp xỉ 28,6 lần). Mức “đắt” này sẽ chỉ có thể tạm chấp nhất được với kỳ vọng dự án khai thác mỏ đá trắng được thực hiện đúng như những gì CTM đã công bố.