“Cuộc bỏ phiếu đã phản ánh đúng tình hình đất nước”

“Cuộc bỏ phiếu đã phản ánh đúng tình hình đất nước”

(ĐTCK) Toàn bộ 47 chức danh chủ chốt đều đạt số phiếu tín nhiệm và tín nhiệm cao quá bán theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm vừa được Quốc hội thông qua.

Sở dĩ trong 49 chức danh chủ chốt do Quốc hội bầu và phê chuẩn chỉ có 47 chức danh được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm lần này là do chức danh Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng Kiểm toán Nhà nước vừa mới được bổ nhiệm lại, nên chưa có đủ độ dài thời gian cần thiết để Quốc hội xem xét, đánh giá.

Trong cuộc bỏ phiếu, đại biểu Quốc hội lựa chọn một trong ba mức độ tín nhiệm, gồm “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp” đối với từng chức danh. Có tất cả 10 loại phiếu được in các màu khác nhau, bao gồm: phiếu đánh giá tín nhiệm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các thành viên khác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

Việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện dựa trên ba căn cứ. Thứ nhất là đánh giá dựa trên bản tự báo cáo phẩm chất đạo đức và lối sống của các cá nhân trong diện lấy phiếu tín nhiệm. Thứ hai là dựa trên tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, công tác tư pháp của đất nước. Từ việc dựa trên các diễn biến trên thực tế, soi trở lại kết quả hoạt động của bộ máy nhà nước nói chung và các chức danh được Quốc hội bầu, phê chuẩn nói riêng. Thứ ba là những kết quả hoạt động của Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thông qua chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội như công tác lập pháp; tổ chức tiếp xúc cử tri; hoạt động chất vấn, giám sát…

Theo kết quả kiểm phiếu được công bố, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được 330 phiếu tín nhiệm cao, 133 phiếu tín nhiệm và 28 phiếu tín nhiệm thấp trong tổng số 492 đại biểu có mặt.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng được 328 phiếu tín nhiệm cao, 139 tín nhiệm và 25 phiếu tín nhiệm thấp.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng được 210 phiếu tín nhiệm cao, 122 phiếu tín nhiệm và 160 phiếu tín nhiệm thấp.

Trong 47 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đạt số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 372 phiếu. Trong khi đó, là “tư lệnh” một trong những ngành nóng bỏng nhất liên quan đến mọi vấn đề kinh tế - xã hội, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình đạt số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là 209 phiếu. Tuy nhiên, số phiếu tín nhiệm cao và tín nhiệm của ông Bình là 88 (17,67%) và 194 (38,96%), cộng lại vẫn đạt mức quá bán.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, kết quả cuộc bỏ phiếu đã phản ánh đúng tình hình đất nước hiện tại, từ kinh tế - xã hội, đối ngoại, tới quốc phòng an ninh, tư pháp. Nhìn chung, cách đánh giá thể hiện trên lá phiếu của các đại biểu khá khách quan. Chủ tịch Quốc hội cho biết, trên thế giới chưa có quốc gia nào thực hiện một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm với tất cả các chức danh trong bộ máy điều hành như vậy. Với chức năng, quyền hạn của mình, các đại biểu Quốc hội kỳ này đã thay mặt cử tri và đồng bào cả nước thực hiện nhiệm vụ hết sức hệ trọng, thể hiện quyền lực giám giám sát tối cao của Quốc hội ngày càng được củng cố và nâng cao.