Cuộc thi Đầu tư chứng khoán INVESTMENT CHALLENGE 2021 thu hút đông đảo sinh viên nhiều trường đại học tham gia

Cuộc thi Đầu tư chứng khoán INVESTMENT CHALLENGE 2021 thu hút đông đảo sinh viên nhiều trường đại học tham gia

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngày 26/4, Cuộc thi Đầu tư Chứng khoán INVESTMENT CHALLENGE 2021 (IC 2021) được khai mạc tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Được biết, Cuộc thi Đầu tư chứng khoán INVESTMENT CHALLENGE 2021 được tổ chức do Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Kinh tế ứng dụng (CAER) do Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức, phối hợp cùng Khoa Tài chính Ngân hàng và Câu lạc bộ Đầu tư Chứng khoán trẻ của Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Đây là cuộc thi đầu tư chứng khoán lần thứ tư, cuộc thi dành cho sinh viên toàn TP. HCM và một số tỉnh, thành lân cận. Trong cuộc thi năm 2021, phạm vi được mở rộng ra các tỉnh, thành phía Nam (từ Huế trở vào). Hiện tại, cuộc thi thu hút được 70 trường tham gia so với mùa trước là 34 trường tham gia.

Cuộc thi đã thu hút được sinh viên đén từ hầu hết các trường đại học lớn, chuyên ngành, đa ngành như: Đại học Kinh tế, Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Mở, Đại học Tài chính Marketing, Đại học Quốc tế RMIT…

Cuộc thi IC 2021 là cuộc thi đầu tư chứng khoán bằng tiền thật do Ban tổ chức tài trợ mở tài khoản và nạp tiền thật vào tài khoản cho các đội chơi. Theo Thể lệ cuộc thi, các thí sinh thắng cuộc (có số điểm cao nhất, từ trên xuống) trong Vòng I (trắc nghiệm online) sẽ thành lập đội chơi 3 người để bước vào Vòng 2.

Vòng 2 là trải nghiệm đầu tư thực tế bằng tiền thật, tài khoản thật tại các công ty chứng khoán. Các đội chơi sẽ được mở tài khoản tại công ty chứng khoán và được Ban tổ chức cấp vốn đầu tư bằng tiền thật trị giá 10.000.000 đồng để đầu tư trong 02 tháng, bao lỗ 20%; được thưởng toàn bộ số tiền lời. 30 đội có tỷ suất sinh lời cao nhất (qua sao kê tài khoản từ các công ty chứng khoán) sẽ vào tranh tài tại Đêm chung kết, dự kiến tổ chức ngày 12/08/2021 tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Như vậy, năm nay, ngoài phạm vi địa phương tham gia thi mở rộng ra đến toàn miền Nam, số lượng trường đăng ký tham gia thi tăng gấp 2 lần năm 2020, thì điểm mới là số lượng các đội được vào Vòng Trải nghiệm đầu tư thực tế tăng thêm 10 đội, từ 20 lên 30 đội.

Tiến sĩ Nghiêm Quý Hào, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Kinh tế Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi cho biết: “Cuộc thi không chỉ nhằm tạo lập một môi trường đầu tư thực tế, hỗ trợ cho việc học tập, trải nghiệm nghề nghiệp cho các bạn sinh viên, mà còn mong muốn thúc đẩy, hun đúc lòng đam mê nghề nghiệp, bồi dưỡng bản lĩnh nghề nghiệp, để các bạn sinh viên ra trường sớm hòa nhập với văn hóa doanh nghiệp, nhằm cung cấp cho các nhà tuyển dụng, các định chế tài chính - chứng khoán nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu của thời đại cách mạng 4.0”.

Tin bài liên quan