Đà Nẵng: Bão Noru làm gãy đổ nhiều cây xanh, mất điện cục bộ; chưa ghi nhận thiệt hại về người

0:00 / 0:00
0:00
Với việc ứng phó quyết liệt, Thành phố Đà Nẵng đã giảm tối đa thiệt hại về người và tài sản trong cơn cuồng phong Noru.

Sáng 28/9, báo cáo tại cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống thiên tai do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì với các địa phương để tiếp tục nắm tình hình và triển khai công tác ứng phó bão số 4, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh khẳng định, thành phố đã giảm tối đa các thiệt hại do bão số 4 gây ra.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, tính đến sáng nay, Đà Nẵng chưa ghi nhận thiệt hại về tính mạng do bão gây ra. Tuy vậy bão đã làm đổ nhiều cây xanh và làm mất điện một vài khu vực.

Theo thống kê sơ bộ, thành phố Đà Nẵng chưa có thiệt hại về người. Theo báo cáo nhanh, toàn thành phố có 3.340 trạm biến áp bị mất điện (đã khôi phục 163 trạm, còn 3.177 trạm chưa khôi phục).

Tổng số khách hàng bị mất điện là 252.849 khách hàng (đã khôi phục 5.211 khách; còn 247.638 khách chưa khôi phục). Toàn thành phố có 400 cây cây xanh gãy đổ; 3 nhà dân bị tốc mái.

Lực lượng chức năng TP.Đà Nẵng dọn dẹp cây xanh gãy đổ sau bão.

Lực lượng chức năng TP.Đà Nẵng dọn dẹp cây xanh gãy đổ sau bão.

Cây xanh gãy đổ trên đường phố Đà Nẵng.

Cây xanh gãy đổ trên đường phố Đà Nẵng.

Tại Âu thuyền Thọ Quang có 2 phao bù bị trôi dạt trong Âu thuyền; mái tôn nhà giữ xe và trạm gác và một số vị trí bị tốc mái; đường dây truyền camera bị đứt; chìm 2 ghe nhỏ, mắc cạn 1 tàu BĐ 97746; đứt dây 6 tàu ở khu vực Hải đội 2…

Sau bão, người dân, các lực lượng chức năng và chính quyền thành phố Đà Nẵng đã tích cực dọn dẹp cây xanh gãy đổ; giúp đỡ các hộ gia đình bị thiệt hại trong bão.

Thành phố Đà Nẵng không ghi nhận thiệt hại về người sau bão.

Thành phố Đà Nẵng không ghi nhận thiệt hại về người sau bão.

Chủ tịch TP.Đà Nẵng cho biết, tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai một số biện pháp thu dọn cây xanh để bảo đảm giao thông; triển khai công tác dọn vệ sinh môi trường sau bão; tập trung ứng phó mưa lớn, nhất là nguy cơ xảy ra lũ, sạt lở đất ở huyện Hòa Vang...Đồng thời, tiếp tục theo dõi và thực hiện ứng phó theo diễn biến của gió bão.

Chính quyền TP.Đà Nẵng tập trung dọn dẹp sau bão.

Chính quyền TP.Đà Nẵng tập trung dọn dẹp sau bão.

Ngoài ra, các địa phương phải sẵn sàng triển khai lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm tràn, khu vực nguy cơ ngập sâu; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông trên các trục chính; duy trì lực lượng cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu, xử lý khi có yêu cầu.

Vài ki-ốt ven sông Hàn bị bão xô đổ.

Vài ki-ốt ven sông Hàn bị bão xô đổ.

Thiệt hại chủ yếu trong bão tại TP.Đà Nẵng là cây xanh.

Thiệt hại chủ yếu trong bão tại TP.Đà Nẵng là cây xanh.

Công tác dọn dẹp thành phố sau bão đang được TP.Đà Nẵng gấp rút thực hiện.

Công tác dọn dẹp thành phố sau bão đang được TP.Đà Nẵng gấp rút thực hiện.

Tin bài liên quan