Chùm ca bệnh liên quan đến cảng cá Thọ Quang đã lây lan 50 trường hợp.

Chùm ca bệnh liên quan đến cảng cá Thọ Quang đã lây lan 50 trường hợp.

Đà Nẵng ghi nhận ca mắc mới tại 12 chợ, siêu thị và Khu Công Nghiệp An Đồn

0:00 / 0:00
0:00
Từ 13h hôm 26/7 đến 13h ngày 27/7, thành phố Đà Nẵng ghi nhận 26 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Đáng lo ngại, Đà Nẵng đã ghi nhận ca mắc mới tại 12 chợ, siêu thị. Trong ngày 27/7, thành phố ghi nhận 1 ca mắc mới tại Khu công nghiệp An Đồn, quận Sơn Trà. Trong số 26 ca mắc mới, có 16 ca đã cách ly, 1 ca ở khu phong tỏa, 9 ca ngoài cộng đồng. Trong số này, 10 trường hợp liên quan đến chuỗi lây nhiễm cảng cá Thọ Quang.

Như vậy, đến nay cảng cá Thọ Quang đã lây lan 50 ca. Chuỗi ca bệnh liên quan đến Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm Đà Sơn lây lan 34 trường hợp. Đà Nẵng đã tạm dừng hoạt động 12 chợ, siêu thị vừa phát hiện có ca mắc Covid-19.

Trong ngày 27/7, Đà Nẵng ghi nhận 1 ca mắc mới tại Công ty TNHH TTTI, đường số 4, Khu Công nghiệp An Đồn, quận Sơn Trà. Hiện, quận Sơn Trà đã test nhanh 316 người liên quan đến công ty này, đưa đi cách ly tập trung các trường hợp F1, tất cả công nhân đều âm tính lần 1. Nữ công nhân mắc Covid-19 là N.T.T.M, 20 tuổi, ở phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, ngày 19/7 thấy đau sốt, mệt mỏi xin nghỉ làm. Từ 20 đến 24/7, công nhân vẫn đi làm trở lại. Đến ngày 26/7, công nhân này xin nghỉ đi khám bệnh và phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Đà Nẵng nhận định, tình trạng dịch bệnh ở thành phố đang ở nguy cơ rất cao.

Hiện, 47/56 phường, xã đã ghi nhận ca mắc mới, 115 điểm phong tỏa. Đáng chú ý là 2 trường hợp được phát hiện mắc Covid-19 khi đến khám tại bệnh viện Tâm Trí và bệnh viện Gia Đình.

Hiện, Ban Quản lý Âu thuyền cảng cá Thọ Quang đã cung cấp danh sách 3.478 người buôn bán ở cảng cá Thọ Quang cho các địa phương truy vết lấy mẫu xét nghiệm.

UBND thành phố Đà Nẵng giao các quận, huyện quản lý chặt chẽ số người buôn bán tại cảng cá Thọ Quang đang lưu trú tại địa phương. Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đề nghị các địa phương cần tập trung xét nghiệm cho những người liên quan đến cảng cá.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu các địa phương siết chặt quản lý chợ, lập chốt kiểm soát ra vào chợ, lập lại trật tự xung quanh chợ, kiểm tra người ra vào bằng phiếu đi chợ. Thành phố chủ trương giãn cách số người buôn bán những mặt hàng thiết yếu trong chợ, hàng ngày luân phiên 50% tiểu thương bán các mặt hàng thiết yếu.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng quyết định tiếp tục xét nghiệm 30% đại diện hộ gia đình trên địa bàn toàn thành phố để tầm soát dịch bệnh. Thành phố giao chỉ tiêu xét nghiệm cho từng quận huyện thực hiện hàng ngày.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các ngành, địa phương chủ động trong công tác phòng chống dịch. Các quận huyện chủ động xét nghiệm các trường hợp nguy cơ cao như tiểu thương ở chợ, siêu thị, người liên quan đến cảng cá Thọ Quang.

Tin bài liên quan