Một góc đô thị Đà Nẵng lung linh về đêm. Ảnh: Nguyễn Đông.

Một góc đô thị Đà Nẵng lung linh về đêm. Ảnh: Nguyễn Đông.

Đà Nẵng thuê tư vấn Singapore quy hoạch lại thành phố

Thành phố biển muốn theo mô hình đô thị thông minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Ngày 20/2, ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết tại sự kiện "Tọa đàm mùa Xuân 2019" lần thứ hai (diễn ra vào ngày 1/3), thành phố sẽ ký hợp đồng thuê đối tác Singapore lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố tầm nhìn 2030-2045.

Liên danh Công ty Sakae Corporate Advisory (tư vấn hợp phần thiết kế chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030) và Công ty tư vấn Surbana Jurong (tư vấn hợp phần quy hoạch chung) của Singapore được Đà Nẵng chọn lựa. Đây là công ty kỹ thuật lớn nhất của Singapore; xếp hạng thứ 35/225 công ty thiết kế của thế giới.

Đầu tháng 2 vừa qua, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký quyết định phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phạm vi nghiên cứu trực tiếp gồm toàn bộ địa giới hành chính thành phố Đà Nẵng với tổng diện tích 128.543 ha.

Dự báo đến năm 2020 dân số thành phố Đà Nẵng khoảng 1,6 triệu người (cả quy đổi), trong đó dân số chính thức đô thị khoảng 1,3 triệu người. Năm 2030 dân số thành phố Đà Nẵng khoảng 2,5 triệu người (cả quy đổi), trong đó dân số chính thức đô thị khoảng 2,3 triệu người.

Một trong những yêu cầu trọng tâm nghiên cứu trong nội dung điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng là soát tổng thể về nội dung quy hoạch chung đã được phê duyệt năm 2013; dự báo các nhu cầu phát triển trong bối cảnh phát triển của khu vực, đảm bảo hài hòa với yêu cầu chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, phát triển thành phố thông minh, thành phố phát triển bền vững...

"Toạ đàm mùa xuân" là ý tưởng của Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, được tổ chức lần đầu vào năm 2018. Tại toạ đàm lần này, thành phố cũng sẽ trao giấy chứng nhận đầu tư/thông báo cho phép nghiên cứu đầu tư cho nhiều dự án trọng điểm.

Bà Huỳnh Liên Phương - Phó giám đốc phụ trách Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư (UBND TP ĐàNẵng), cho biết tại cuộc toạ đàm này đơn vị sẽ xin phép Thường trực Thành ủy cho ý kiến để trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư quan tâm đến dự án trường đua ngựa.

Tin bài liên quan