Đan Mạch chuẩn bị mở cửa cho hầu hết các nước châu Âu

Nhìn vào số ca lây nhiễm hiện nay, Đan Mạch chuẩn bị mở cửa biên giới cho Anh, toàn bộ 22 thành viên EU và các nước trong khu vực Schengen, trừ Bồ Đào Nha và Thụy Điển.
Sân bay Copenhagen vắng bóng người do dịch bệnh. (Ảnh: Airlinergs).

Sân bay Copenhagen vắng bóng người do dịch bệnh. (Ảnh: Airlinergs).

Từ ngày 27/6 tới, Đan Mạch sẽ cho phép nhập cảnh đối với công dân từ các nước châu Âu đã kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19.

Trong thông báo ngày 18/6, Bộ Ngoại giao Đan Mạch cho biết nước này sẽ tiến hành đánh giá 22 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và những nước không phải thành viên EU trong Khu vực tự do đi lại Schengen như Na Uy và Anh.

Theo bộ trên, một quốc gia sẽ được coi là có tỷ lệ lây nhiễm thấp khi có dưới 20 người mắc bệnh mới/100.000 dân/tuần.

Bộ trưởng Tư pháp Đan Mạch Nick Haekkerup cho biết nhìn vào số ca lây nhiễm hiện nay, nước này sẽ mở cửa biên giới cho Anh, toàn bộ 22 thành viên EU và các nước trong khu vực Schengen, trừ Bồ Đào Nha và Thụy Điển.

Hiện Đan Mạch đã mở cửa biên giới cho du khách đến từ Iceland, Đức và Na Uy. Các du khách sẽ chỉ được phép vào nước này với điều kiện họ phải có thời gian lưu trú ít nhất 6 đêm.

Tin bài liên quan