Dành 78.000 tỷ đồng bổ sung nguồn cải cách tiền lương từ nguồn tăng thu ngân sách

0:00 / 0:00
0:00
Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 27, cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có cải cách tiền lương.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

Thông tin trên được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề cập trong phát biểu khai mạc phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 11/10.

Ông Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các báo cáo kinh tế, xã hội, ngân sách, không chỉ tình hình năm nay, dự kiến năm sau mà cả báo cáo đánh giá giữa kỳ. Đây là những nội dung rất lớn, rất quan trọng, ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tuần qua đã cho ý kiến về tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2023, dự kiến kế hoạch năm 2024 và lộ trình cũng như phương án cải cách tiền lương từ 1/7/2024.

Ông đề nghị, trên cơ sở ý kiến kết luận của Trung ương về các vấn đề liên quan, kết quả Diễn đàn Kinh tế - xã hội năm 2023 diễn ra tháng 9 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến sâu vào các báo cáo, đảm bảo có tính khả thi cao, như phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 8 để trình Quốc hội xem xét quyết định các nội dung quan trọng nói trên.

Cụ thể hơn về cải cách tiền lương, Chủ tịch Quốc hội cho hay, phiên họp này Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định phương án phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2022 và nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2021 đã bố trí cho Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động còn dư. Trong số này có nguồn rất lớn là 78.000 tỷ đồng bổ sung nguồn cải cách tiền lương.

Về một số vấn đề khác, Chủ tịch Quốc hội nêu, tại phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về hai nội dung, thứ nhất là dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Hai là dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thí điểm chính sách hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao.

Dự thảo thứ nhất Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất bổ sung vào chương trình xây dựng pháp luật trình Quốc hội. Còn dự thảo thứ hai chưa đủ điều kiện trình Quốc hội nên cần tiếp tục xem xét kỹ ở phiên họp này.

Phiên họp này Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, ông Huệ thông tin.

Ngay trong buổi họp đầu tiên của phiên họp, sáng 11/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội hội khóa XV; kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2023; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 09/2023.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 6 của Quốc hội.

Theo thông kê các báo cáo này đều được trình bày trước Quốc hội, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu kỹ lưỡng tham gia ý kiến cụ thể để có cơ sở hoàn thiện các nội dung này đảm bảo phản ánh đầy đủ khái quát trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Tin bài liên quan