Dầu Nga chuyển hướng tới Tây Phi lần đầu tiên kể từ năm 2018

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo Bloomberg, dầu của Nga đang chuyển hướng đến Tây Phi lần đầu tiên kể từ năm 2018 khi các biện pháp trừng phạt của phương Tây buộc Nga phải tìm kiếm người mua mới.
Dầu Nga chuyển hướng tới Tây Phi lần đầu tiên kể từ năm 2018

Vào thứ Sáu (24/2), một tàu chở dầu tên Theseus đã vận chuyển khoảng 600.000 thùng dầu thô của Nga đến Ghana. Số lượng dầu này được cho là sẽ được bơm vào các bể chứa tại nhà máy lọc dầu Tema.

Theo Bloomberg, Ghana là nước xuất khẩu dầu thô và vận chuyển trung bình 140.000 thùng/ngày trong 6 tháng qua. Quốc gia này cũng nằm cạnh Nigeria và Angola, hai quốc gia sản xuất dầu lớn nhất ở châu Phi cận Sahara.

Sự tiến triển mới xuất hiện khi Nga phải đối mặt với áp lực tăng doanh thu từ dầu khí sau khi ghi nhận mức giảm gần 50% trong tháng 1, làm trầm trọng thêm thâm hụt ngân sách. Các biện pháp trừng phạt áp đặt lên Nga đã kéo giảm giá dầu thô của Nga và khiến dầu Nga khó tiếp cận người mua, dẫn đến nguồn thu từ năng lượng giảm.

Vòng trừng phạt mới nhất đã nhằm vào dầu thô của Nga bao gồm lệnh cấm của Liên minh châu Âu (EU) đối với các sản phẩm dầu tinh chế của Nga và bổ sung vào lệnh cấm vận của EU đối với dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga được áp đặt vào tháng 12/2022 cùng với cơ chế trần giá mà phương Tây đưa ra.

Để đối phó với các lệnh trừng phạt, Nga đã tìm người mua mới cho dầu và khí đốt của mình. Theo đó, Nga đã xuất khẩu khối lượng lớn dầu sang Trung Quốc và Ấn Độ với mức chiết khấu cao.

Trong tháng 1/2023, Nga đã bán nhiều dầu thô và nhiên liệu nhất cho Trung Quốc kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào đầu năm ngoái. Sự gia tăng xuất khẩu vào Trung Quốc diễn ra sau khi nước này nới lỏng các chính sách Zero Covid vào tháng 12/2022 và thúc đẩy nhu cầu năng lượng nhiều hơn.

Nga cũng đã nỗ lực gắn kết nền kinh tế với Trung Quốc và đưa quan hệ đối tác lên một tầm cao mới. Những động thái này bao gồm các biện pháp như tăng sự phụ thuộc vào đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và kế hoạch tạo ra một loại tiền dự trữ mới giữa hai quốc gia có thể cạnh tranh với đồng đô la Mỹ.

Tin bài liên quan