Mua cổ phiếu vào thời điểm này, về dài hạn chắc chắn sẽ có lãi.

Mua cổ phiếu vào thời điểm này, về dài hạn chắc chắn sẽ có lãi.

Đầu tư dài hạn có dễ?

Nếu được hỏi, có lẽ đa số NĐT đều cho rằng, mua cổ phiếu vào thời điểm này, về dài hạn chắc chắn sẽ có lãi, thậm chí nhiều người còn thực sự tin rằng, sẽ xuất hiện một lớp triệu phú từ chứng khoán trong khoảng 2 năm tới, nếu họ đầu tư ngay từ bây giờ. Nhưng tại sao khối lượng giao dịch vẫn tiếp tục ảm đạm?

Theo dự báo của nhiều tổ chức có uy tín trên toàn cầu, nền kinh tế của thế giới trong năm 2009 sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn. Trong lịch sử được ghi nhận từ các cuộc suy thoái tồi tệ những năm 1930, đầu năm 1980, gần đây nhất là đầu năm 2000, thì nước Mỹ đã phải mất ít nhất 2 năm để thoát khỏi khủng hoảng và nhiều năm nữa để vực dậy nền kinh tế. Khi nền kinh tế thế giới chưa thể phục hồi, rõ ràng không riêng Việt Nam , mà tất cả các nước khác sẽ bị tác động, bởi không thể một mình phát triển ngược lại xu thế toàn cầu.

Vậy nếu tham gia trong giai đoạn hiện nay, các NĐT trước hết sẽ phải chấp nhận một chi phí cơ hội không nhỏ trong thời gian chờ TTCK hồi phục. Chưa kể trong khoảng thời gian đó, sẽ có một loạt DN lớn lên sàn, với mức giá cổ phiếu hợp lý hơn những DN đã niêm yết trong giai đoạn tăng trưởng nóng trước kia.

Trên đây là vấn đề chi phí cơ hội. Còn một vấn đề khác không kém phần quan trọng, đó là, để vươn tới cái mốc được coi là đầu tư dài hạn kia thì các NĐT phải thỏa mãn 2 điều kiện cần thiết: Thứ nhất là công ty nắm giữ cổ phiếu không phá sản và thứ  hai  là bản thân chúng ta không "phá sản".

Trong khi đó, việc thiếu minh bạch thông tin vốn vẫn luôn được coi là nhức nhối trên TTCK Việt Nam . Gần đây, các công ty niêm yết liên tục công bố điều chỉnh lợi nhuận, đó có thể là một điều không có gì lạ trong điều kiện khó khăn, nhưng nó không thể không khiến các NĐT cảm thấy bất an.

Còn bản thân các NĐT, không phải bất cứ ai cũng sở hữu toàn bộ số tiền mà họ đầu tư trên TTCK. Đôi khi họ không tự quyết định được số phận của những cổ phiếu mà mình nắm giữ ngay cả khi thực sự tin tưởng vào nó. Điều này gợi nhớ đến vụ phá sản của một trong những công ty dầu mỏ lớn nhất của Mỹ với số nợ gần 3 tỷ USD, trong khi nếu có đủ lượng tiền duy trì thêm 5 ngày nữa nó đã có thể kiếm được 5 tỷ USD!

Rất nhiều NĐT trên TTCK chúng ta cũng vậy, minh chứng rõ ràng nhất là làn sóng bán tháo của các NĐT vay cầm cố cổ phiếu cách đây không lâu. Như vậy, việc các NĐT chúng ta có thể đi theo con đường của Warren Buffett không phải chỉ gói gọn trong 2 chữ "dài hạn" là xong.

Có một thực tế hiển nhiên là: để trở thành triệu phú trên TTCK thì trước tiên chúng ta phải "sống sót" đến lúc thành triệu phú!