Đẩy mạnh đầu tư bù đắp thiếu hụt nguồn cung, ngành sản xuất chip liệu sắp dưa thừa công suất?

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Các nhà sản xuất chip từ Đài Loan (Trung Quốc) đến Mỹ đang tăng cường sản xuất để giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên toàn cầu.
Đẩy mạnh đầu tư bù đắp thiếu hụt nguồn cung, ngành sản xuất chip liệu sắp dưa thừa công suất?

Tuy nhiên, khoản đầu tư tăng đột biến chưa từng có vào ngành này đang làm dấy lên lo ngại ngành công nghiệp chip sẽ phát triển quá mức, tăng thêm quá nhiều công suất trong những năm tới khi nhu cầu giảm xuống khiến lợi nhuận sẽ bị ảnh hưởng.

Trong một dấu hiệu mới nhất về mối quan ngại về nhu cầu, Texas Instruments - một trong những nhà sản xuất chip lớn nhất đã cảnh báo rằng doanh thu trong quý III của họ có thể không đạt được ước tính của một số nhà phân tích.

Dự báo này đặc biệt khó hiểu vì được đưa ra sau khi Texas Instruments báo cáo doanh thu quý II tăng 41%. Điều này cũng dẫn đến một loạt các câu hỏi từ các nhà phân tích về lý do tại sao công ty không lạc quan hơn và liệu chúng ta có đang nhìn thấy những dấu hiệu đầu tiên của sự suy thoái của một ngành theo chu kỳ hay không.

Ban lãnh đạo Texas Instruments cảnh báo rằng, họ không thể đoán trước liệu nhu cầu có đạt đỉnh hay liệu tăng trưởng ở mức hiện tại có bền vững hay không.

“Công việc của chúng tôi không phải là dự đoán tương lai, mà là chuẩn bị cho công ty để chúng tôi có thể xử lý mọi thứ và chúng tôi đã làm được điều đó. Một số người cho rằng lần này thì khác, nhưng đó là một lập luận nguy hiểm”, Giám đốc tài chính Rafael Lizardi cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

Toàn bộ ngành công nghiệp chip đang tăng cường đầu tư để đáp ứng nhu cầu đang tăng cao. TSMC, công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan đã cam kết đầu tư 100 tỷ USD trong ba năm trong khi Samsung Electronics và SK Hynix sẽ đầu tư 442 tỷ USD vào nghiên cứu và sản xuất chất bán dẫn cho đến năm 2030 theo kế hoạch do chính quyền Tổng thống Moon Jae-in đưa ra.

Pat Gelsinger, Giám đốc điều hành của Intel đã dự đoán, ngành sản xuất chip sẽ tăng trưởng dài hạn ở mức cao hơn nhiều so với lịch sử. Ông cho rằng, chip ngày càng xuất hiện trong nhiều thiết bị mà trước đó không bao giờ cần đến và điều đó sẽ giảm thiểu một số đợt sụt giảm lịch sử khi ngành công nghiệp này chủ yếu cung cấp máy tính và điện thoại.

Tuần này, nhà cung cấp thiết bị hàng đầu để sản xuất chip ASML Holding NV cho biết, các đơn đặt hàng máy sản xuất chất bán dẫn cao cấp đã tăng kỷ lục khi TSMC và Samsung xếp hàng mua máy móc quan trọng. Tuy nhiên, thiết bị đó sẽ không sớm được sản xuất chip cho đến năm sau.

Peter Wennink, Giám đốc điều hành ASML cho biết, những nỗ lực liên tục của một số chính phủ nhằm xây dựng năng lực chip tại nhà sẽ thúc đẩy các đơn đặt hàng thiết bị bán dẫn.

C.C. Wei, Giám đốc điều hành TSMC cho biết, trong một cuộc họp báo thu nhập vào tuần trước rằng ông hy vọng năng lực của công ty sẽ duy trì ở mức chặt chẽ trong suốt năm nay và đến năm 2022.

Mặt khác, đã có những dấu hiệu cho thấy tình trạng thiếu hụt chip đang giảm bớt. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo đã làm trung gian cho các cuộc họp giữa các nhà sản xuất chất bán dẫn, các nhà cung cấp và khách hàng của họ bao gồm cả các nhà sản xuất ô tô. Bà cho biết tuần này rằng, đã có nhiều cải tiến và các công ty như Ford Motor và General Motors đang nhận được “nhiều hơn một chút những gì họ cần”.

Tin bài liên quan