Đẩy mạnh hợp tác bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý Việt Nam-Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
Đại sứ Hàn Quốc Oh Young Ju khẳng định sẵn sàng là cầu nối hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với các tổ chức/đối tác Hàn Quốc trong các lĩnh vực đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ.
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Oh Young-ju. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Oh Young-ju. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Sáng 14/11, Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp và làm việc với Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Oh Young Ju.

Chúc mừng bà Oh Young Ju được bổ nhiệm làm nữ Đại sứ đầu tiên của Hàn Quốc tại Việt Nam, vào đúng thời điểm hai nước đang có nhiều hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm hoạt động ngoại giao, đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ngoại giao và An ninh thuộc Học viện Ngoại giao và An ninh Quốc gia Hàn Quốc, bà Đại sứ sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, trong đó mối quan hệ giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với các đối tác Hàn Quốc tiếp tục phát triển tốt đẹp.

Theo Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, trong sự phát triển chung của quan hệ hợp tác giữa hai nước, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng các tổ chức/đối tác Hàn Quốc, trong đó có Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Tập đoàn Samsung, Học viện Ngoại giao Hàn Quốc đã có những chương trình, dự án hợp tác hiệu quả, nhất là các dự án đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo quản lý chủ chốt cấp chiến lược của Việt Nam.

Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao Chương trình VOSP giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với Tập đoàn Samsung. Đây là chương trình trao đổi, chia sẻ tri thức, kinh nghiệm dành cho cán bộ lãnh đạo cấp cao của Việt Nam được triển khai từ năm 2015 đến nay.

Thông qua chương trình, các cán bộ lãnh đạo quản lý tương lai của Việt Nam không chỉ có cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tìm hiểu về sự phát triển của Samsung, mà còn cả về văn hóa, tầm nhìn phát triển của Hàn Quốc.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được thời gian qua, Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng đề nghị bà Đại sứ trên cương vị của mình tiếp tục làm cầu nối giúp Học viện nghiên cứu khả năng hợp tác và thúc đẩy các dự án hợp tác với các tổ chức/đối tác Hàn Quốc trong các lĩnh vực đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ, tăng cường chia sẻ, trao đổi các tri thức; qua đó góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng tặng quà lưu niệm Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Oh Young-ju. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng tặng quà lưu niệm Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Oh Young-ju. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tiếp nối thành công của Dự án hợp tác nghiên cứu “Đối tác chia sẻ kinh nghiệm phát triển DEEP vì Tầm nhìn Việt Nam” (giai đoạn 2015-2018), Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị tiếp tục thúc đẩy triển khai Dự án “Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả chính phủ” và nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực xây dựng Chính phủ điện tử và triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Hai bên tiếp tục triển khai Chương trình VOSP hợp tác với Samsung, theo hướng mở rộng tổ chức định kỳ hằng năm với các hoạt động: Chương trình Alumnie mùa Xuân, Chương trình VOSP mùa Thu.

Trân trọng cảm ơn Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã dành thời gian tiếp và làm việc với Đoàn, Đại sứ Oh Young Ju cho biết, Hàn Quốc đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong thời gian qua, cũng như vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chia sẻ với các ý kiến, đề xuất hợp tác của Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Đại sứ Oh Young Ju cho biết, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam sẵn sàng là cầu nối hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với các tổ chức/đối tác Hàn Quốc, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết mình để triển khai thành công các chương trình hợp tác với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong thời gian tới./.

Tin bài liên quan