Để du lịch Kiên Giang phát triển bền vững và hiệu quả

0:00 / 0:00
0:00
Thời điểm này, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch tại Kiên Giang đưa ra nhiều sản phẩm kích cầu hấp dẫn, đồng thời làm tiền đề khởi đầu mùa du lịch hè.
Khu Du lịch sinh thái Núi Đèn - TP Hà Tiên

Khu Du lịch sinh thái Núi Đèn - TP Hà Tiên

Nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn

Để hồi phục và tạo đà tăng trưởng cho du lịch Kiên Giang, nhiều sản phẩm du lịch của tỉnh được nâng cấp làm mới đáp ứng nhu cầu thị hiếu và xu hướng du lịch của du khách, nhất là các điểm đến tại TP. Rạch Giá, quần đảo Nam Du, Hòn Sơn, huyện Kiên Hải…

Đến Nam Du, du khách có thể lặn ngắm san hô, đắm mình trong làn nước biển xanh mát để tận hưởng cảm giác lý thú từ quần đảo này. Ngoài ra, du khách còn được thưởng thức những sản vật tươi ngon từ biển, được trải nghiệm tự lái xe leo dốc và đi tham quan nhiều địa danh, thắng cảnh đẹp như: Dinh Ông Nam Hải, Bãi Cây Mến, Bãi Ngự...

Theo ông Lê Văn Diểu - quyền Giám đốc Công ty Cổ phần du lịch Mũi Nai, TP. Hà Tiên (Kiên Giang), dịp lễ 30/4, 1/5 và mùa hè này, ngoài các hoạt động vui chơi, nghỉ dưỡng hấp dẫn như dù kéo, mô tô nước, bungalow, công ty chuẩn bị thêm sản phẩm mới thú vị phục vụ du khách là tham quan và tương tác với đàn hươu sao, nai tại Mũi Nai.

Đặc biệt, Đảo ngọc Phú Quốc được xem là một trong những nơi thu hút khách du lịch nhất Việt Nam, với hàng triệu lượt du khách mỗi năm. Nơi đây sở hữu rất nhiều cảnh đẹp, địa điểm tham quan du lịch, vui chơi hấp dẫn, nổi tiếng như: VinWonders Phú Quốc, quần đảo An Thới, Bãi Sao, Vinpearl Safari Phú Quốc,… cùng nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị như: câu mực đêm, lặn ngắm san hô, đặc biệt là ngắm cảnh bình minh, hoàng hôn yên bình thơ mộng.

Bên cạnh trải nghiệm các dịch vụ du lịch đẳng cấp khu vực Nam đảo và Bắc đảo Phú Quốc, du khách có thể khám phá du thuyền Nautilus Phú Quốc sang trọng vừa ra mắt cách đây vài tháng và được nhiều du khách chọn trải nghiệm khi đến Phú Quốc, với nhiều dịch vụ tiện ích đẳng cấp như sàn nhảy dù và đáp dù, trực thăng cho dịch vụ dù lượn trên biển với 5 ca nô cao tốc; tận hưởng không khí quán bar, view tuyệt đẹp trên tầng 3 du thuyền, ngắm hoàng hôn hay chụp ảnh trên du thuyền triệu đô.

Theo các đơn vị lữ hành, các tour trong nước được nhiều khách hàng chọn như Phú Quốc, Đà Nẵng, miền Bắc, Côn Đảo, Đà Lạt… Nhiều công ty lữ hành đưa ra các chương trình khuyến mại để kích cầu du lịch.

Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang nhận định, dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay với hàng loạt các chương trình siêu khuyến mại được các công ty du lịch công bố đáp ứng nhu cầu du lịch của du khách trong và ngoài nước. Hiệp hội kêu gọi hội viên kinh doanh dịch vụ du lịch tăng cường hoạt động kích cầu du lịch, nâng chất lượng dịch vụ và tạo sản phẩm mới phục vụ du khách. Để thu hút khách du lịch dịp lễ này, nhiều doanh nghiệp tại Phú Quốc không tính phí phụ thu, giữ giá, thậm chí giảm giá dịch vụ, tăng khuyến mãi…

Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang Bùi Quốc Thái cho biết, Kiên Giang tập trung chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, sẵn sàng đón khách du lịch vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, giỗ tổ Hùng Vương và du lịch dịp hè như nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch và dịch vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng, giá các loại dịch vụ tại các cơ sở lưu trú, du lịch để khách đến vui chơi an toàn, thoải mái.

Để thu hút khách du lịch đến Kiên Giang, ngành du lịch tăng cường phối hợp tổ chức hoạt động xúc tiến, quảng bá thu hút du lịch nội địa, quốc tế, tập trung dịp lễ 30/4 và 1/5; tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch và dịch vụ,… Tỉnh Kiên Giang sẽ đẩy mạnh hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch, tham gia diễn đàn kết nối doanh nghiệp, sự kiện có liên quan đến hoạt động du lịch trong và ngoài nước để giới thiệu sản phẩm, hình ảnh du lịch của địa phương, thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Phú Quốc - nơi duy nhất tại Việt Nam miễn thị thực đến 30 ngày cho khách quốc tế

Theo Nghị quyết số 80/NQ-CP, Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang được áp dụng chính sách miễn thị thực (visa) cho người nước ngoài nhập cảnh và lưu trú trong 30 ngày. Nội dung này thực hiện theo quy định tại khoản 7, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam kể từ ngày 01/7/2020.

Như vậy, Phú Quốc là thành phố biển đảo đầu tiên và là điểm du lịch duy nhất ở Việt Nam tính đến hiện tại được áp dụng miễn thị thực cho khách nước ngoài nhập cảnh và lưu trú trong 30 ngày. Các địa phương khác chỉ được áp dụng chính sách miễn thị thực cho công dân nước ngoài với thời hạn 15 ngày.

Thực tế đã chứng minh, chính sách miễn thị thực cho khách quốc tế với thời gian dài đã và đang tạo điều kiện để du lịch và kinh tế Phú Quốc phát triển xứng đáng với tiềm năng hiện có.

Để thu hút hơn nữa du khách quốc tế đến đảo Ngọc nghỉ dưỡng và có thời gian trải nghiệm các sản phẩm du lịch, UBND tỉnh Kiên Giang mới đây đã tiếp tục đề xuất nâng thời hạn miễn thị thực lên 6 tháng. Đối tượng áp dụng là người nước ngoài trực tiếp vào khu kinh tế ven biển Phú Quốc, hoặc đến Phú Quốc từ các cửa khẩu quốc tế khác trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam (bằng đường hàng không), lưu lại khu vực quá cảnh ở cửa khẩu đó, rồi chuyển tiếp đến Phú Quốc.

Không chỉ có ưu đãi vượt trội về chính sách visa, Khu phi thuế quan của Phú Quốc cũng có chính sách bán hàng miễn thuế cho khách du lịch ưu việt hơn các địa phương khác.

Cụ thể, cả khách du lịch người Việt Nam và người nước ngoài đều được mua hàng miễn thuế nhập khẩu với tổng giá trị hàng hóa không quá 2 triệu đồng/người/ngày. Ưu đãi này cao hơn so với chính sách tại những cửa hàng bán hàng miễn thuế trong khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu hiện hành là 1 triệu đồng/người/ngày.

Cần tính toán hợp lý hơn giá vé đường hàng không đến Phú Quốc

Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang và Hội đầu tư phát triển Phú Quốc có chung nhận định, mặc dù có sự chuyển biến mạnh mẽ tại các điểm đến của tỉnh, nhất là dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay với hàng loạt các chương trình siêu khuyến mại được các công ty du lịch công bố, đáp ứng nhu cầu du lịch của du khách trong và ngoài nước. Nhưng dự báo lượng khách đến TP. Phú Quốc dịp lễ này có thể giảm do giá vé máy bay đang cao.

Nguyên do, du khách đến Phú Quốc phụ thuộc gần như hoàn toàn vào đường hàng không, số lượng du khách lựa chọn đường biển từ TP. Rạch Giá và TP. Hà Tiên đến Phú Quốc không nhiều. Vì vậy, khi giá vé máy bay dịp lễ tăng dẫn đến việc giảm thị phần là tất yếu và về lâu dài nếu không điều chỉnh sẽ mất đà tăng trưởng cho du lịch Phú Quốc.

Theo dõi thông tin từ các đại lý vé máy bay, giá vé máy bay khứ hồi một số chặng từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đến TP. Phú Quốc (Kiên Giang) dịp lễ 30/4 và 1/5 giá khác. “Nóng” nhất là chặng Hà Nội - Phú Quốc khởi hành ngày 29/4 và trở lại ngày 3/5 giá vé từ 7-10 triệu đồng. Nhiều đại lý bán vé máy bay cho hay một phần giá cao do mức thuế phí trên vé cao, dao động từ 450.000-650.000 đồng/vé; đồng thời khuyến cáo người dân và du khách có nhu cầu đi lại và du lịch nên đặt vé sớm để có giá tốt.

Với mức giá vé cao, nhiều doanh nghiệp du lịch tại TP. Phú Quốc lo không có khách dịp lễ này. Ông Lê Trung Thực - Giám đốc đối ngoại Sunset Sanato Resort and Villas Phú Quốc cho biết, công suất phòng tại Sunset dịp lễ 30/4 và 1/5 hiện chỉ đạt 30% so thời điểm này năm 2022, thời điểm trước công suất phòng tại đơn vị đạt gần 100%. Theo ông Thực, nguyên nhân do giá vé máy bay đến Phú Quốc cao.

Hội Đầu tư phát triển du lịch Phú Quốc cho rằng ngoài giá vé máy bay cao, đường bay trực tiếp và chuyến bay charter quốc tế đến Phú Quốc chưa khai thác tốt trở lại như trước cũng khiến đảo Ngọc vắng du khách.

Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng cho biết, sau đại dịch Covid-19, doanh nghiệp gặp khó khăn chung, trong đó có hàng không. Tuy nhiên, các hãng hàng không cũng cần tính toán lại chi phí vé máy bay hợp lý từ các nơi đến TP. Phú Quốc nhằm chung tay với các doanh nghiệp khác thực hiện kích cầu du lịch. Các hãng hàng không và doanh nghiệp, người kinh doanh dịch vụ du lịch ở Phú Quốc cần tính toán lại để có hướng thống nhất về giá vé bay nhằm tạo điều kiện thu hút du khách đến Kiên Giang nhưng vẫn đảm bảo hài hòa lợi ích các bên theo hướng phát triển lâu dài. UBND thành phố khuyến khích cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch địa phương có chính sách miễn, giảm phù hợp, góp phần thu hút khách du lịch đến với Phú Quốc, nhất là dịp hè này.

Tin bài liên quan