Gần 400 ha rừng đã bị đốn hạ.

Gần 400 ha rừng đã bị đốn hạ.

Để mất gần 400 ha rừng, chủ tịch xã ở Đắk Lắk tự nhận hình thức kỷ luật cách chức

0:00 / 0:00
0:00
Liên quan đến trách nhiệm trong vụ để mất hơn 382 ha tại Tiểu khu 205 (do UBND xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp quản lý, bảo vệ) và tiểu khu 222 (do Công ty TNHH Đức Tâm quản lý), Chủ tịch UBND xã Ya Tờ Mốt đã tự nhận hình thức kỷ luật là cách chức.

Ông Đặng Công Tạo - Chủ tịch UBND xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp (Đắk Lắk) cho biết, liên quan vụ để mất rừng với diện tích lớn trên địa bàn, chiều 25/5 toàn bộ tập thể xã đã tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm của từng người.

Tại cuộc họp, cá nhân ông Tạo thừa nhận chịu trách nhiệm người đứng đầu và tự nhận hình thức kỷ luật là cách chức. Tuy nhiên, sau khi tập thể thống nhất, ông Tạo và ông Vũ Văn Quảng - Phó chủ tịch UBND xã, cùng hình thức kỷ luật là cảnh cáo.

Cũng liên quan đến vụ phá rừng nêu trên, ngày 12/4, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, tổ chức điều tra truy bắt các đối tượng gây ra vụ phá rừng. Quá trình điều tra, đến thời điểm này, cơ quan chức năng đã bắt giam và khởi tố 28 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi hủy hoại rừng.

Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm những đối tượng liên quan còn lại nếu có.

Trước đó, vào đầu tháng 4/2022, lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk phát hiện vụ phá rừng với quy mô lớn xảy tại xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Qua kiểm đếm có hơn 382 ha rừng bị tàn phá thuộc các tiểu khu 202, 205, 218 do UBND xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp quản lý.

Tin bài liên quan