Deutsche Bank: Trung Quốc có thể tung ra gói kích thích 728 tỷ USD

Deutsche Bank: Trung Quốc có thể tung ra gói kích thích 728 tỷ USD

Chính phủ sẽ hạn chế quy mô của gói kích thích nhằm tránh các rủi ro bong bóng tài sản, lạm phát và các khoản vay không hiệu quả.

Deutsche Bank AG cho biết, Trung Quốc có thể sẽ tung ra gói kích thích kinh tế trị giá 4.650 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 728 tỷ USD) bao gồm cả trợ cấp hàng tiêu dùng trong trường hợp xảy ra suy thoái kinh tế toàn cầu.

 

Nhà kinh tế Ma Jun tại Hồng Kông cho biết, một phác thảo về những phản ứng sắp tới của chính phủ đang nổi lên từ các cuộc thảo luận tại Trung Quốc.

 

Theo ông Ma, Chính phủ sẽ hạn chế quy mô của gói kích thích nhằm tránh các rủi ro xảy ra với các gói kích thích trước đây như bong bóng tài sản, lạm phát và các khoản vay không hiệu quả. Theo ước tính của Deutsche Bank, ngay cả trong thời điểm xảy ra cuộc suy thoái toàn cầu nghiêm trọng, số tiền cũng không vượt quá một nửa 9.300 tỷ Nhân dân tệ của gói kích thích tài khóa và tiền tệ được sử dụng vào giai đoạn từ tháng 11/2008 đến cuối năm 2010.

 

Chính phủ Trung Quốc đang vật lộn với lạm phát cao và nguy cơ suy thoái kinh tế sâu sắc hơn do cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc cùng với tình hình kinh tế Mỹ suy yếu. Deutsche dự báo tăng trưởng của Trung Quốc có thể giảm nhiệt xuống mức 7,3% trong quý I/2012 so với khoảng 9,5% trong quý II/2011.

 

Các biện pháp kích thích kinh tế được sử dụng chủ yếu sẽ là các biện pháp tài khóa chứ không phải là biện pháp tiền tệ, Ma nói thêm. Những nỗ lực để thúc đẩy tiêu dùng có thể bao gồm các phiếu quà tặng cho người tiêu dùng, trợ cấp đối với hàng hóa tiêu dùng, cắt giảm tạm thời lệ phí điện nước và tạm thời giảm thuế cho các doanh nghiệp nhỏ.

 

Chính phủ có thể phân bổ đầu tư cho lĩnh vực nhà ở công cộng và cơ sở hạ tầng nông nghiệp. Khu vực dịch vụ lao động có thể được sử dụng để thu hút các công nhân từ các ngành công nghiệp xuất khẩu.

 

Một cựu phó thống đốc ngân hàng trung ương Trung Quốc cho rằng, Chính phủ không nên mở rộng các biện pháp kích thích tiền tệ hay tài khóa bởi áp lực lạm phát và nợ công khu vực trung ương và địa phương. Đồng thời, đưa ra dự báo kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng chậm trong năm tới.