ĐHCĐ lần hai của DCC bất thành vì cổ đông lớn vắng mặt

ĐHCĐ lần hai của DCC bất thành vì cổ đông lớn vắng mặt

(ĐTCK) Sáng 22/6, CTCP Xây dựng công nghiệp - Descon (DCC) đã triệu tập ĐHCĐ thường niên lần thứ 2.

Tuy nhiên, đến 9h sáng chỉ xuất hiện 6 cổ đông và người ủy quyền tới dự họp. Chờ thêm 30 phút, số người tham dự cũng chỉ tăng lên 10 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho hơn 24% cổ phần có quyền biểu quyết, dù tại thời điểm chốt danh sách, DCC có 458 cổ đông. Theo quy định hiện hành, ĐHCĐ của DCC không đủ điều kiện tiến hành. Đáng chú ý, tại lần triệu tập này không xuất hiện hai thành viên HĐQT đương nhiệm là ông Trịnh Thanh Huy và bà Nghiêm Bách Hương - nhân tố mới đã giành quyền kiểm soát DCC sau khi bãi miễn một số thành viên HĐQT cũ trong kỳ ĐHCĐ bất thường khá ồn ào vào cuối năm 2010. Một số thành viên Ban kiểm soát DCC cũng vắng mặt.

Có hai lý do dẫn tới số cổ đông DCC tham dự ĐHCĐ triệu tập lần thứ 2 thưa thớt. Thứ nhất, thay vì việc tổ chức tại TP. HCM như lần 1, địa điểm tổ chức đại hội lần 2 được chuyển xuống Bình Dương. Đại hội lại tổ chức ở hội trường của một DN niêm yết khác là CTCP Beton 6 (BT6). Thứ hai, một số cổ đông lớn của DCC không tham dự ĐHCĐ do không công nhận ĐHCĐ được triệu tập đúng luật. Lý do là ông Nguyễn Trung Hậu, Tổng giám đốc của BT6 ký vào văn bản triệu tập ĐHCĐ của DCC. Trước đó, vào năm 2011, khi hai thành viên HĐQT của DCC từ nhiệm, ông Hậu được 3 thành viên HĐQT còn lại bầu làm thành viên HĐQT mà chưa được ĐHCĐ thông qua. Kể từ tháng 2/2011, ông Hậu được bầu làm Chủ tịch HĐQT của DCC và hiện đang đăng ký là người đại diện pháp luật của Công ty.

Theo quan sát của ĐTCK, tài liệu dự họp ĐHCĐ của DCC khá sơ sài. Ngoài báo cáo thường niên, chỉ có báo cáo của Ban kiểm soát. Tại báo cáo này, Ban kiểm soát DCC cho biết một số thông tin đáng chú ý về hoạt động của Công ty. Chẳng hạn, đến thời điểm hiện nay, Công ty vẫn chưa quyết toán thuế 3 năm 2009, 2010, 2011. Các  khoản đầu tư góp vốn của DCC tới nay vẫn chưa đem lại hiệu quả kinh tế, mà còn tiềm ẩn thua lỗ (giảm giá chứng khoán, đất tại Nhơn Trạch - Đồng Nai có thể bị thu hồi…). DCC chưa đưa vào sử dụng một cách hiệu quả và hợp lý mặt bằng văn phòng Công ty tại 146 Nguyễn Công Trứ (TP. HCM).

Ở phần đề xuất, Ban kiểm soát kiến nghị DCC sắp xếp ổn định nhân sự chủ chốt, đảm bảo hoạt động của Công ty được nhịp nhàng. Tránh trường hợp nhân sự mới được bầu, bổ nhiệm trong thời gian ngắn đã từ chức. Bên cạnh đó, cổ phiếu DCC đã bị hủy niêm yết, các cổ đông đang lưu ký cổ phiếu tại CTCK không giao dịch được, Ban kiểm soát DCC đề nghị Công ty cần có giải pháp cụ thể để giúp các cổ đông có thể chuyển nhượng cổ phiếu.

Theo thông tin của ĐTCK, đầu tuần này, dự kiến HĐQT của DCC sẽ gặp gỡ Ban kiểm soát, bàn bạc và thống nhất việc triệu tập ĐHCĐ lần thứ 3. Dự kiến, đại hội lại được đưa về tổ chức ở TP. HCM. Nhóm cổ đông lớn giành quyền lãnh đạo DCC và các nhóm cổ đông lớn bên ngoài cũng đang gặp gỡ, trao đổi, cố gắng tìm tiếng nói chung trong ĐHCĐ lần 3 sắp tới.