Di tích Phật giáo lên sàn chứng khoán với giá 118 triệu USD

Di tích Phật giáo lên sàn chứng khoán với giá 118 triệu USD

Các nhà quản lý Phổ Đà Sơn, một ngôi đền Phật giáo linh thiêng, nơi các phật tử thường đến cầu tự và xin phước lộc cho con cái, dự định sẽ phát hành cổ phiếu lần đầu (IPO) của ngôi đền để huy động 750 triệu nhân dân tệ (118 triệu USD).

Công ty phát triển du lịch Phổ Đà Sơn, thuộc tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), cho biết họ đã lên kế hoạch niêm yết cổ phiếu sau khi cân nhắc rất kỹ lưỡng và chuẩn bị trong một năm trời”.

Kế hoạch niêm yết cổ phiếu của một trong bốn địa danh phật giáo nổi tiếng nhất Trung Quốc được công bố trong bối cảnh Cục quản lý nhà nước về các vấn đề tôn giáo của Trung Quốc đã chỉ trích chính quyền  các địa phương đã tìm mọi cách thu lợi từ các địa danh tôn giáo. Bốn địa danh này là gồm núi Phổ Đà, núi Nga Mi, núi Tuyết Hoa và núi Võ Đang.

“Phát triển kinh tế cũng cần phải có những giới hạn và không nên vượt qua những ranh giới đạo đức”, bản tin chính thức của Tân Hoa Xã, trích lời ông Liu Wei, một quan chức của Cục quản lý nhà nước về các vấn đề tôn giáo cho biết. Bài báo này của Tân Hoa Xã nhấn mạnh sự phản đối chính thức đối với việc bán cổ phần của các ngôi đền Phật giáo.

Báo chí Trung Quốc trong năm 2009 cho biết các quan chức tỉnh Hà Nam đã dự định bán cổ phiếu của ngôi đền Thiếu Lâm Tự, một tu viện Phật giáo nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc, nơi được coi là nơi sản sinh ra môn võ Kung fu. Tuy nhiên, các quan chức địa phương từ chối bình luận về thông tin này.

Công ty du lịch Nga Mi Sơn, nơi đang quản lý di tích núi Nga Mi, đã niêm yết cổ phiếu ở Thẩm Quyến năm 1997. Giá cổ phiếu của công ty này đã tăng 18,4 % trong năm nay.

Tờ China Daily hôm nay cho biết, luật pháp Trung Quốc nghiêm cấm việc biến các địa danh lịch sử do nhà nước quản lý trở thành các tài sản kinh doanh.