Địa ốc Hoàng Quân (HQC) xuất hiện cuộc chiến vương quyền

Địa ốc Hoàng Quân (HQC) xuất hiện cuộc chiến vương quyền

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Những tin đồn về việc một nhóm cổ đông bên ngoài gia tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu để tham gia nắm quyền điều hành Công ty cổ phần Tư vấn thương mại dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC), thậm chí thay thế Chủ tịch HĐQT đương nhiệm đã được xác thực phần nào bởi các thông tin trước thềm đại hội.

Chiều ngày 21/3, Hoàng Quân bất ngờ công bố Nghị quyết HĐQT về việc dừng tổ chức đại hội cổ đông vào ngày 26/3 tới với lý do “tình hình dịch bệnh phức tạp”. Thời gian tổ chức đại hội dời lại, dự kiến diễn ra trước ngày 30/6/2022. Hoàng Quân cũng quyết định hủy bỏ danh sách cổ đông chốt quyền tham dự đại hội vào ngày 7/2/2022.

Động thái này của HĐQT HQC được cho là nhằm vô hiệu hóa số phiếu được ủy quyền cho nhóm cổ đông muốn tham gia nắm quyền điều hành của công ty. Nhóm cổ đông này còn có động thái gom “quyền” tức chủ động liên hệ xin/mua nhận ủy quyền biểu quyết từ các nhà đầu tư cá nhân bên ngoài để tăng tỷ lệ biểu quyết trước thềm đại hội.

Trong khi đó, theo thông tin bên lề, ông Trương Anh Tuấn và nhóm của mình chỉ còn nắm giữ khoảng 20% vốn cổ phần tại HQC, một tỷ lệ khá thấp để giữ quyền điều hành công ty.

Kế hoạch phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ của HQC với cá nhân ông Tuấn và một số cá nhân lên đến 218 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tăng vốn điều lệ HQC từ 4.766 tỷ đồng lên 6.946 tỷ đồng, được bình luận là một cách để ông Tuấn gia tăng tỷ lệ sở hữu của mình tại HQC.

Thông tin trên thị trường cũng cho biết, bên mua số lượng lớn cổ phiếu HQC có liên quan đến Công ty cổ phần Louis Land (BII), một thành viên trong nhóm các công ty được gọi là "họ Louis”.

Với việc dời ngày tổ chức đại hội, hủy ngày chốt danh sách cổ đông cũ, phía Hội đồng quản trị HQC hiện nay mà đại diện là Chủ tịch Tuấn đã thành công trong việc gây khó cho nhóm cổ đông lớn muốn vào cử người vào Hội đồng quản trị.

Nhóm này khó có khả năng triệu tập đại hội cổ đông bất thường trước thời hạn 30/6 thành công vì thiếu lý do hợp pháp theo quy định của Luật Doanh nghiệp cũng như trình tự thủ tục triệu tập diễn ra phải mất vài tháng.

Trong thời gian chờ đợi đại hội cổ đông thường niên diễn ra, cả nhóm cổ đông bên ngoài cũng như nội bộ có thể mua thêm cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu. Tuy nhiên, không rõ mỗi bên có động cơ đủ lớn, đủ quyết liệt để mua cổ phiếu HQC ở mặt bằng giá hiện nay là 9.000 đồng/cổ phiếu.

Dù sao, cổ phiếu HQC cũng đã tăng trần trong phiên giao dịch đầu tuần, trước khi thông tin hoãn tổ chức đại hội cổ đông thường niên được công bố.

Tin bài liên quan