Điều động, chỉ định ông Vũ Mạnh Hà làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

0:00 / 0:00
0:00
Ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang, được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2020-2025.
Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Vũ Mạnh Hà phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN).

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Vũ Mạnh Hà phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN).

Chiều 31/5, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An đã công bố Quyết định số 858-QĐNS/TW ngày 18/5/2023 của Bộ Chính trị về việc ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trao Quyết định và phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính khẳng định, ông Vũ Mạnh Hà là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau tại địa phương. Ở cương vị nào, ông Vũ Mạnh Hà đều phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn thể hiện là người có ý chí, bản lĩnh, nghị lực, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân giao phó.

Ông Mai Văn Chính tin tưởng trên cương vị công tác mới, ông Vũ Mạnh Hà sẽ sớm nắm bắt yêu cầu nhiệm vụ, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, cùng với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng Lai Châu phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với sự tin tưởng của Bộ Chính trị, sự kỳ vọng của của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lai Châu.

Đảng bộ tỉnh Lai Châu tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết thống nhất, tiếp tục đổi mới quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tạo điều kiện giúp đỡ ông Vũ Mạnh Hà hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đưa Lai Châu ngày càng phát triển toàn diện hơn.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu Giàng Páo Mỷ chúc mừng ông Vũ Mạnh Hà được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu. Bí thư Tỉnh ủy mong ông Vũ Mạnh Hà sớm tham gia vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm công tác của Tỉnh ủy.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Vũ Mạnh Hà trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị đã tin tưởng giao nhiệm vụ; khẳng định sẽ cố gắng hết sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng với tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đoàn kết, thống nhất để xây dựng Đảng bộ tỉnh luôn trong sạch, vững mạnh. Ông Vũ Mạnh Hà mong muốn trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương và sự chỉ đạo, giúp đỡ thường xuyên của các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu.

Ông Vũ Mạnh Hà sinh ngày 12/4/1979, tại thôn Vạt, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Tuyên (nay là tỉnh Hà Giang); quê quán huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; trình độ Tiến sỹ, Đại học Y khoa Thái Nguyên chuyên ngành Bác sỹ đa khoa, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Ông Vũ Mạnh Hà đã trải qua các vị trí công tác: Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang; Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Giang; từ tháng 7-12/2020 là Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025; tháng 12/2020, là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang.

Năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Vũ Mạnh Hà được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tin bài liên quan