Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về việc điều động, chỉ định ông Trần Trí Quang (phải)

Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về việc điều động, chỉ định ông Trần Trí Quang (phải)

Điều động Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp làm Bí thư Thành ủy Cao Lãnh

0:00 / 0:00
0:00
Ông Trần Trí Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp vừa được điều động làm Bí thư Thành ủy Cao Lãnh.

Ngày 17/8, ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về việc điều động, chỉ định ông Trần Trí Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Cao Lãnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trần Trí Quang (45 tuổi) là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp, từng giữ các chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Sa Đéc, Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp.

Tại kỳ họp lần thứ 17 HĐND tỉnh Đồng Tháp diễn ra vào tháng 12/2020, ông Trần Trí Quang được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

*, Cùng ngày, ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đã trao quyết định điều động ông Phan Văn Thương (44 tuổi), Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cao Lãnh giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Ông Phan Văn Thương, từng trải qua chức vụ Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lấp Vò, Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh và Bí thư TP Cao Lãnh.

Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đánh giá cao năng lực của ông Trần Trí Quang và Phan Văn Thương; mong muốn với những kinh nghiệm thực tiễn phong phú có được qua nhiều vị trí khác nhau ông Trần Trí Quang và ông Phan Văn Thương sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần góp phần giúp tỉnh ngày càng phát triển.

Tin bài liên quan