Đoàn lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc dự Lễ kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Chungcheongbuk, Hàn Quốc

Đoàn lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc dự Lễ kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Chungcheongbuk, Hàn Quốc

(ĐTCK) Chiều 16/10, Đoàn lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc do ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã dự Lễ kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Chungcheongbuk (21/10/2008 - 21/10/2023) và 10 năm nâng cấp quan hệ tại tỉnh Chungcheongbuk, Hàn Quốc.

Phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm, Ngài Kim Young-Hwan, Tỉnh trưởng tỉnh Chungcheongbuk đã điểm lại kết quả hợp tác giữa hai tỉnh trong 15 năm qua. Ngài Tỉnh trưởng tin tưởng, với tình hữu nghị thân thiết, sự tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau trong 15 năm qua, mối quan hệ kết nghĩa sẽ không ngừng phát triển trong giai đoạn tới, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Đồng thời, Ngài Tỉnh trưởng mong muốn, việc hợp tác hữu nghị sẽ không chỉ dừng lại giữa chính quyền với chính quyền mà còn mở rộng hợp tác, giao lưu, kết nghĩa giữa doanh nghiệp và người dân hai tỉnh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành bày tỏ sự vui mừng và vinh dự khi được lãnh đạo tỉnh Chungcheongbuk mời tham dự chương trình Lễ kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị Vĩnh Phúc - Chungcheongbuk và 10 năm nâng cấp quan hệ tại tỉnh Chungcheongbuk. Đồng chí khẳng định, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thiết thực chào mừng kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh. Tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Chungcheongbuk chính thức ký Bản ghi nhớ về hợp tác hữu nghị ngày 21/10/2008. Trong 15 năm qua, mối quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương đã đạt được những kết quả tốt đẹp. Đặc biệt, ngày 21/10/2013, trong chuyến thăm hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc của Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Chungcheongbuk do Ngài Lee Si Jong dẫn đầu, hai bên đã ký Thoả thuận nâng cấp quan hệ hữu nghị kết nghĩa giữa hai tỉnh.

Lãnh đạo 2 tỉnh ký kết Thống nhất chung tăng cường hợp tác

Lãnh đạo 2 tỉnh ký kết Thống nhất chung tăng cường hợp tác

Từ đó đến nay, hai bên đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác; tích cực trao đổi các đoàn cấp cao để vun đắp và phát triển mối quan hệ tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực: Hợp tác đầu tư, trao đổi cán bộ, giao lưu biểu diễn văn hóa - nghệ thuật... Cụ thể, về đầu tư, tỉnh đã thu hút 4 doanh nghiệp của tỉnh Chungcheongbuk với số vốn đầu tư khoảng 360 triệu USD, các doanh nghiệp đều hoạt động hiệu quả, tạo việc làm cho khoảng 10 nghìn lao động, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Vĩnh Phúc.

Về trao đổi cán bộ, việc thực hiện chương trình trao đổi cán bộ hằng năm chính là cầu nối giúp quảng bá hình ảnh của Vĩnh Phúc như một điểm đến đáng tin cậy đối với cộng đồng các nhà đầu tư Hàn Quốc; đồng thời, tiếp tục tư vấn cho chính quyền tỉnh Chungcheongbuk quan tâm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác sâu sắc hơn, kết nối, giao lưu nhiều hơn.

Lễ kỷ niệm là dịp để hai tỉnh nhìn lại chặng đường 15 năm hợp tác cùng phát triển kể từ khi thiết lập quan hệ hợp tác chính thức, qua đó, tăng cường củng cố, bồi đắp và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa hai địa phương.

Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo hai tỉnh đã ký Thống nhất chung nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa hai tỉnh đi vào chiều sâu, thực chất hơn trong thời gian tới.

Tin bài liên quan