Dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân tích cực tham gia thị trường chứng khoán.

Dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân tích cực tham gia thị trường chứng khoán.

Đọc cơ hội cuối năm từ dự báo VN-Index

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) VN-Index chuẩn bị bước vào quý cuối năm 2023 với nhiều dự báo tích cực của các chuyên gia, kỳ vọng giúp nhà đầu tư chuẩn bị tâm thế cho các chiến thuật vào - ra cổ phiếu hợp lý để chiến thắng thị trường.

Lạc quan về điểm số

Năm 2022, thị trường chứng khoán điều chỉnh mạnh, VN-Index giảm 491,19 điểm (32,78%), xuống 1.007,09 điểm.

“Chúng tôi đánh giá, năm 2023 sẽ là năm hồi phục, tăng giá của thị trường chứng khoán Việt Nam sau năm 2022 trượt giảm”, ông Phùng Trung Kiên, Giám đốc Trung tâm Phân tích, Công ty Chứng khoán AIS chia sẻ.

Theo ông Kiên, thị trường có khả năng diễn biến tích cực, mở rộng đà hồi phục trong những tháng cuối năm 2023, nhờ các yếu tố như chính sách tiền tệ nới lỏng, nhà đầu tư cá nhân đẩy mạnh mua ròng, dòng tiền khối ngoại quay trở lại.

Cụ thể, động thái nới lỏng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước đã giúp cải thiện tâm lý nhà đầu tư. Bên cạnh đó, Chính phủ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trên thị trường chứng khoán.

Ông Kiên cho biết, nhà đầu tư cá nhân đã đẩy mạnh mua ròng từ tháng 3 đến nay, giúp thanh khoản được cải thiện mạnh mẽ, giá trị giao dịch trên HOSE thường xuyên đạt trên 20.000 tỷ đồng, thậm chí có một số phiên vượt ngưỡng 30.000 tỷ đồng.

“Nhìn chung, thanh khoản trên thị trường vẫn phụ thuộc khoảng 80% vào dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân, nên khối này tham gia tích cực sẽ giúp thị trường tạo ra những con sóng rõ ràng hơn trong những tháng cuối năm, không còn trạng thái phân hóa, đi ngang như những tháng đầu năm”, ông Kiên nói.

Với khối ngoại, những phát biểu gần đây của một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy xu hướng điều hành chính sách tiền tệ sẽ bớt cứng rắn hơn. Theo đó, thị trường kỳ vọng, Fed sẽ kết thúc chu kỳ tăng lãi suất trong năm nay. Điều này sẽ thu hút dòng vốn ngoại chảy vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

VN-Index được kỳ vọng sẽ có diễn biến khả quan, dao động trong vùng 1.200 - 1.380 điểm và không ít nhóm ngành tạo sóng.

Lạc quan hơn, bà Trần Thị Lan Anh, Trưởng phòng Tư vấn, Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam nhận định, kể từ thời điểm VN-Index lùi xuống dưới ngưỡng 900 điểm vào giữa tháng 11/2022 đến nay, thị trường có 7 tháng tạo đáy trong vùng 1.000 - 1.120 điểm và mới bước vào xu hướng tăng (uptrend) khi vượt mốc 1.120 điểm. Thị trường còn hơn 3 tháng để khép lại năm 2023, có khả năng VN-Index sẽ tiến lên ngưỡng 1.380 điểm trước khi kết thúc năm quanh ngưỡng 1.350 điểm.

Tương tự, bà Trần Khánh Hiền, Giám đốc Nghiên cứu, Công ty Chứng khoán MB cho rằng, những tháng cuối năm nay, thị trường có 3 động lực tăng trưởng quan trọng: một là, kinh tế chuyển biến tích cực (từ tháng 7), các đơn hàng xuất khẩu gia tăng, đà suy giảm của xuất nhập khẩu nói chung đang chậm lại; hai là, thị trường địa ốc dần được tháo gỡ khó khăn; ba là, hệ thống KRX dự kiến được đưa vào vận hành. Các yếu tố này sẽ tạo tâm lý cũng như hiệu ứng tích cực tới thị trường chứng khoán. Do đó, bà Hiền dự báo, VN-Index có thể sẽ hướng tới mốc 1.320 trong thời gian còn lại của năm 2023.

Một số nhóm ngành có thể tạo sóng

Ông Đình Chương, Giám đốc DC Stock đánh giá, triển vọng dòng tiền cuối năm từ nhóm nhà đầu tư cá nhân là tích cực, lãi suất tiết kiệm giảm khiến một phần dòng tiền này chảy vào chứng khoán. Bên cạnh đó, thị trường ổn định trở lại khiến nhà đầu tư an tâm hơn, từ đó bỏ tiền nhiều hơn vào chứng khoán.

“Khách hàng chưa sử dụng giao dịch ký quỹ (margin) nhiều, chủ yếu vẫn là tiền thật, nhưng việc dùng đòn bẩy có khả năng tăng dần. Thị trường tăng trở lại sẽ kích thích nhiều nhà đầu tư mới tham gia. Ngoài ra, nhiều người đã tham gia từ trước, nếu tài khoản lỗ thì sẵn sàng mở tài khoản mới, bắt đầu một cuộc chơi mới, có thể điều này đến từ tâm lý thích cái gì đó mới mẻ”, ông Chương nói.

Về cơ hội trên thị trường những tháng cuối năm, ông Phùng Trung Kiên nhận định, nhóm cổ phiếu chứng khoán, dầu khí và đầu tư công có thể sẽ tạo sóng.

Trong đó, nhóm chứng khoán được hưởng lợi nhiều từ sự hồi phục của thị trường, giúp tăng trưởng doanh thu từ phí giao dịch và cho vay ký quỹ. Cùng với đó, hoạt động tự doanh có thể khả quan hơn so với giai đoạn đầu năm.

Với nhóm dầu khí, nhu cầu dầu trên toàn cầu gia tăng trong khi nguồn cung dự kiến không đủ sẽ đẩy giá dầu tăng và các cổ phiếu nhóm này được hưởng lợi. Đặc biệt, đại dự án lô B - Ô Môn kỳ vọng sẽ sớm được cấp phép vẫn là thông tin hỗ trợ cho nhóm cổ phiếu dầu khí. Dự án khi được triển khai sẽ đem lại công việc dồi dào cho các công ty dầu khí. Các công ty thượng nguồn như PVS, PVD và GAS sẽ được hưởng lợi trực tiếp.

Đối với nhóm đầu tư công, các dự án lớn như cao tốc Bắc - Nam, sân bay Long Thành sẽ đem lại khối lượng công việc và doanh thu lớn cho các doanh nghiệp xây dựng. Tuy nhiên, chỉ có những doanh nghiệp đầu ngành, có tiềm lực tài chính và kinh nghiệm thi công là được hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng đầu tư công. Lợi nhuận của nhóm này thường được hoạch toán trong quý cuối năm. Đây sẽ là động lực để cổ phiếu tăng giá.

Còn theo bà Trần Khánh Hiền, các nhóm ngành nghề là tâm điểm đầu tư trong những tháng cuối năm nay sẽ là những ngành được hưởng lợi rõ ràng từ sự vận động của chu kỳ kinh tế như xuất khẩu, hàng không, du lịch, đầu tư công (bao gồm cả đầu xây dựng hạ tầng giao thông và hạ tầng năng lượng điện). Với ngành bất động sản và vật liệu xây dựng, bà Hiền cho rằng, thời điểm khó khăn nhất đã qua và có thể khởi sắc từ đầu năm 2024.

Lạc quan về triển vọng thị trường, nhưng bà Trần Thị Lan Anh khuyến nghị, nhà đầu tư nên tập trung vào các nhóm ngành, các doanh nghiệp có doanh thu và lợi nhuận theo quý tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ, hoặc doanh nghiệp ghi nhận tăng trưởng trong nhiều năm liên tiếp và có triển vọng duy trì được đà tăng này.

Một số cổ phiếu đáng quan tâm trong các nhóm cụ thể như sau: nhóm công nghệ là FPT; nhóm bán lẻ là DGW, MWG, FRT, PNJ; nhóm chứng khoán là SSI, VCI, VND; nhóm dệt may là TNG TCM; nhóm cảng biển là GMD HAH; nhóm dầu khí là GAS, BSR, PVS, PVD; nhóm lương thực, nông nghiệp là PAN, TAR; nhóm đầu tư công là VCG, LCG.

Bà Lan Anh lưu ý, giá cổ phiếu hiển thị trên bảng điện tử luôn chạy theo kỳ vọng và đa phần giá cổ phiếu phản ánh trước tin tức tương lai. Khi tin tức được công bố thì đó đã là quá khứ. Mua bán chứng khoán là mua bán kỳ vọng của các nhà đầu tư. Do đó, trong bối cảnh thị trường có thể sẽ có thêm nhiều thông tin cả tích cực và tiêu cực, nhà đầu tư cần bình tĩnh theo dõi, mở rộng quan sát, phân tích đa chiều để có được hành động đúng đắn.

Tin bài liên quan