Đón Tết Giáp Thìn 2024, Cần Thơ bắn pháo hoa tầm cao từ sà lan neo đậu trên sông

0:00 / 0:00
0:00
Thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Cần Thơ sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao từ sà lan neo đậu trên sông Cần Thơ tại quận Ninh Kiều và 4 điểm bắn pháo hoa tầm thấp ở 4 quận, huyện.
Đón Tết Giáp Thìn 2024, Cần Thơ bắn pháo hoa tầm cao từ sà lan neo đậu trên sông

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện vừa ký ban hành thông báo về việc tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Theo thông báo nêu trên, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, niềm tự hào, khích lệ nhân dân tích cực lao động sản xuất, hoạt động sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh năm 2024 và những năm tiếp theo, UBND TP.Cần Thơ sẽ tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Theo đó, trên địa bàn TP. Cần Thơ có 5 điểm bắn pháo hoa, gồm 1 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 4 điểm bắn pháo hoa tầm thấp.

Điểm bắn pháo hoa tầm cao được thực hiện trên sà lan ở sông Cần Thơ, thuộc khu vực 1, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, cách nhà hàng Hoa Sứ về hướng Đông Nam khoảng 300 m. Thời gian bắn vào lúc 0h00 ngày 10/2/2024 (thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024).

Pháo hoa tầm thấp được bắn vào lúc 22h00 ngày 9/2/2024 (nhằm ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão 2023) tại các điểm:

Quận Thốt Nốt tại Khu đô thị Hoàng Gia, khu vực Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt;

Huyện Phong Điền tại công viên Phan Văn Trị, ấp Nhơn Lộc 2, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền;

Huyện Thới Lai tại quảng trường huyện Thới Lai, ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai;

Huyện Cờ Đỏ tại công viên Cờ Đỏ, ấp Thới Hòa, thị trấn Cờ Đỏ.

Tin bài liên quan