Động thái mới trong cuộc chiến ngành chip giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
Lo ngại về sự vươn lên của Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất chip bán dẫn, Hoa Kỳ đang nỗ lực tìm mọi biện pháp để kìm hãm sự trỗi dậy này của quốc gia tỷ dân.
Động thái mới trong cuộc chiến ngành chip giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc

Reuters cho biết, Hoa Kỳ đang lập danh sách các nhà máy sản xuất chip tiên tiến của Trung Quốc bị cấm nhận các thiết bị sản xuất quan trọng, để giúp các công ty Hoa Kỳ dễ dàng hơn trong việc hạn chế dòng chảy của công nghệ trong ngành sản xuất này vào Trung Quốc.

Danh sách này có thể được công bố trong vài tháng tới, một nguồn tin của Reuters cho biết.

Bộ Thương mại Hoa Kỳ vào năm 2022 đã cấm các công ty của nước này cung cấp các máy móc thiết bị hiện đại cho các nhà máy sản xuất chip tiên tiến của Trung Quốc. Hoa Kỳ đang tìm cách kìm hãm những tiến bộ về mặt công nghệ của Bắc Kinh trong thời gian qua do lo ngại về vấn đề an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, các công ty Hoa Kỳ cho biết rất khó để xác định chính xác nhà máy nào ở Trung Quốc sản xuất chip tiên tiến và từ lâu họ đã yêu cầu Bộ Thương mại công bố danh sách.

Nỗ lực này cho thấy Hoa Kỳ đang tăng cường các hạn chế hiện có về chip đối với Trung Quốc bằng cách giúp các công ty Hoa Kỳ dễ dàng tuân thủ các hạn chế hơn.

Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết Hoa Kỳ nên "ngưng thổi phồng quá mức khái niệm an ninh quốc gia và lạm dụng quyền lực nhà nước để đàn áp các công ty Trung Quốc".

Các quan chức Hoa Kỳ đã đáp ứng yêu cầu của các công ty Hoa Kỳ về danh sách các nhà máy sản xuất chip tiên tiến của Trung Quốc tại Hội nghị kiểm soát xuất khẩu hàng năm ở Washington trong tuần này.

“Mọi người nói: ‘Xin vui lòng cho chúng tôi biết đâu là những sản phẩm tiên tiến mà bạn thực sự quan tâm’”, một quan chức phát biểu trên một diễn đàn cho biết.

Quan chức này nói thêm: “Có lẽ đây sẽ không phải là một danh sách đầy đủ nếu chúng tôi có thể làm điều đó. Nhưng chúng tôi có thể giúp xác định những cơ sở mà chúng tôi quan ngại là gì, hy vọng điều đó sẽ hữu ích”.

Tin bài liên quan