Đông Triều (Quảng Ninh) lập quy hoạch để đẩy mạnh thu hút đầu tư

Đông Triều (Quảng Ninh) đang tập trung lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn huyện nhằm phát huy tốt những lợi thế vốn có của mình. Đây cũng chính là bước đệm để tạo đà thu hút các nhà đầu tư đến với Đông Triều nhiều hơn.
Đông Triều (Quảng Ninh) lập quy hoạch để đẩy mạnh thu hút đầu tư

Mới đây, một dự án nông nghiệp công nghệ cao, với 90% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Hàn Quốc đã chính thức được khởi công tại Đông Triều. Đó là Dự án Nhà máy Chế biến nông sản và Nông trại quản lý trực tiếp, có tổng mức đầu tư gần 164 tỷ đồng.

Với quy mô sản xuất 21.000 tấn sản phẩm/năm, dự kiến khi chính thức đi vào hoạt động (quý I/2015), Nhà máy sẽ cung cấp giống cây trồng, công cụ lao động, phân bón vi sinh phục vụ sản xuất; đồng thời thu mua nông sản trên địa bàn huyện để chế biến, tạo ra các sản phẩm chất lượng cao phục vụ thị trường trong và ngoài tỉnh.

Theo đánh giá của ông Đỗ Thông, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, dự án này sẽ góp phần đảm bảo tốt các sản phẩm đầu ra cho bà con nông dân trên địa bàn huyện Đông Triều.

Trước đó, để khai thác tối đa thế mạnh về nông nghiệp của huyện và gia tăng giá trị sản xuất cũng như chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho nông dân, tỉnh Quảng Ninh đã cho triển khai xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hồng Thái Tây tại huyện Đông Triều, với tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng.

Khi đầu tư vào đây, doanh nghiệp sẽ được hưởng ưu đãi về đất (mức cao nhất là không thu tiền sử dụng đất) và nhiều ưu đãi khác về thuế cũng như hỗ trợ vốn. Nhờ đó, gần đây, huyện Đông Triều đã đón nhiều doanh nghiệp, tổ chức như Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương, Công ty Giống cây trồng miền Nam, Hiệp hội Hữu nghị Việt Nam - tỉnh Mie (Nhật Bản)… đến tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Những tín hiệu khả quan đó cho thấy sức hấp hẫn của khu nông nghiệp này và là cơ sở để Đông Triều tạo lập một nền nông nghiệp hiện đại, có sự liên kết chặt chẽ giữa 4 nhà.

Một tín hiệu đáng mừng nữa đối với sự phát triển kinh tế của Đông Triều là việc khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Mạo Khê hồi tháng 4 năm ngoái. Nhà máy này cung cấp 2,86 tỷ KWh điện/năm. Đây là tiền đề quan trọng để các ngành kinh tế của huyện phát triển ổn định và tăng sức hút đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp.

Với thế mạnh từ nguồn tài nguyên khoáng sản (than, đất sét…), Đông Triều đã hình thành nhiều cụm công nghiệp tập trung, cụm vùng nghề, cụm bến bãi thủy nội địa, với diện tích trên 250 ha gồm các xã: Kim Sơn, Bình Dương, Thủy An, Hồng Phong, Đức Chính, Xuân Sơn, Mạo Khê..., thu hút trên 110 dự án. Hiện có 85 dự án đã đi vào hoạt động. Năm 2013, giá trị sản xuất công nghiệp của huyện đạt 2.102 tỷ đồng, tăng 16,9% so với năm trước đó, tăng gần 4 lần so với năm 2005.

Là huyện có lợi thế lớn về giao thông, nên Đông Triều dễ dàng giao thương với các trung tâm kinh tế của các tỉnh lân cận. Vị thế này giúp Đông Triều khai thác tốt các thế mạnh của mình, cũng như thu hút đầu tư.

“Tuy nhiên, số lượng nhà đầu tư bén duyên với mảnh đất này còn hạn chế, bởi quy hoạch của huyện vẫn chưa hoàn thiện, khiến nhà đầu tư chưa thể yên tâm đưa ra quyết định cuối cùng”, ông Vũ Văn Học, Chủ tịch UBND huyện Đông Triều cho biết.

Do đó, ông Học cho biết, việc đầu tiên mà huyện Đông Triều thực hiện sau khi đô thị Đông Triều mở rộng được Bộ Xây dựng công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV (tháng 7/2014) là mời tư vấn có uy tín về lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện và quy hoạch xây dựng, cùng các quy hoạch thành phần khác.

“Việc này sẽ là cơ sở để phân loại rõ các lĩnh vực cần thu hút đầu tư, cũng như xây dựng các cơ chế ưu đãi rõ ràng và cụ thể dành cho nhà đầu tư”, ông Học nói.

Tin bài liên quan