Dragon City: Thành phố tương lai đã sẵn sàng

Dragon City: Thành phố tương lai đã sẵn sàng

(ĐTCK) Là một trong những doanh nghiệp tiên phong “khai phá” tiềm năng vùng đất phía Đông Nam TP.HCM, gần 10 năm qua, Công ty cổ phần Địa ốc Phú Long đã dốc hết tâm sức xây dựng Khu đô thị Dragon City khang trang, hiện đại, đủ hấp dẫn nhiều người tạm xa những ồn ào của trung tâm thành phố, tìm về nơi chốn bình yên ở Dragon City để an cư lạc nghiệp và thụ hưởng giá trị sống đích thực.

Tọa lạc trong khu vực đô thị Nam Sài Gòn năng động, Khu đô thị Dragon City thu hút khách hàng với quy mô 65 ha, trải dài hơn 7 km mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ (trục Bắc Nam) thuộc xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, nối liền trung tâm Thành phố với Khu đô thị - Công nghiệp - Cảng Hiệp Phước, liền kề Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng. Dragon City là sự đan kết hài hòa của rất nhiều dự án thành phần với các dòng sản phẩm cao cấp, đa dạng về công năng sử dụng, phục vụ mọi nhu cầu sinh hoạt và kinh doanh của cư dân nơi đây.

Mỗi dự án thành phần đều mang thông điệp về giá trị của những công trình hiện đại, tiện nghi, thân thiện với môi trường, nơi thiên nhiên “len lỏi” vào từng góc phố nhỏ, nơi cuộc sống bình yên hiện hữu đến từng nhà.

Lần lượt từng dự án thành phần của Dragon City được xây dựng và đưa vào sử dụng như Khu biệt thự cao cấp Kim Long, Khu biệt thự phố kinh doanh Ngân Long, Cao ốc tài chính văn phòng PVGas Tower, Khu phức hợp căn hộ Dragon Hill Residence and Suites 1 và 2, Khu biệt thự Dragon Parc 1 và 2. Bên cạnh đó, một số dự án thành phần đang tiếp tục được triển khai xây dựng là khu công viên văn hoá 3,3 ha, khu căn hộ và biệt thự kề bên Dragon Hill 2... Một “Thành phố Rồng” đã, đang và từng bước trở nên hoàn thiện.

Một nét riêng nữa ở Dragon City là các hoạt động văn hóa mang tính chất truyền thống được tổ chức thường xuyên và bài bản như: Đại lễ Vu Lan báo hiếu vào mỗi dịp Rằm tháng 7, đêm Trung thu rộn rã vào Rằm tháng 8, ngày hội gói bánh chưng, xin chữ ông đồ và tham dự những trò chơi dân gian vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc…

Đây không chỉ là sân chơi tạo nên sự gắn kết cộng đồng cư dân, mà còn là dịp để giới thiệu nét văn hóa truyền thống đặc sắc của người Việt đến với cộng đồng đa quốc gia ở Dragon City. Chính từ những hoạt động này, tình nghĩa xóm giềng như càng thêm thắt chặt và sự gắn kết cộng đồng diễn ra một cách tự nhiên, gần gũi nhất.

Chia sẻ bí quyết thành công, ông Phùng Chu Cường, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Phú Long cho biết, để các dự án trong Khu đô thị Dragon City được thực hiện đúng tiến độ, đúng cam kết và đảm bảo chất lượng, Phú Long không ngần ngại yếu tố chi phí để đồng hành cùng các đơn vị tư vấn hàng đầu trong và ngoài nước tham gia việc triển khai các dự án từ khâu thiết kế, quản lý giám sát cho đến vận hành sau khi dự án đi vào hoạt động như: thiết kế quy hoạch tổng thể - Subanar (Singapore); thiết kế kiến trúc - Space Matrix (Singapore); thiết kế cơ điện (M&E) - Connell Wagner (Australia); thiết kế cảnh quan - Lab (Thái Lan); quản lý dự án - Apave; quản lý tòa nhà/khu phố - CBRE…

Với sự đóng góp tích cực của Phú Long, Khu đô thị Nam Sài Gòn đã trở thành khu vực phát triển năng động nhất, đáng sống nhất của TP.HCM.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Tin bài liên quan