Dư âm thành công của Swing for the Kids lần thứ 16

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sau một ngày thi đấu với thật nhiều cảm xúc cho các gôn thủ, Giải gôn Từ thiện Thường niên Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids lần thứ 16 đã khép lại với những dư âm tốt đẹp.
Ban Tổ chức tri ân các đơn vị đồng hành cùng giải đấu. Ảnh: Chí Cường.

Ban Tổ chức tri ân các đơn vị đồng hành cùng giải đấu. Ảnh: Chí Cường.

Giải gôn năm nay có sự tham gia của gần 250 gôn thủ và là giải đấu thứ 16 do Báo Đầu tư khởi xướng và tổ chức.

Ảnh: Dũng Minh.

Ảnh: Dũng Minh.

Ban tổ chức đã trao nhiều giải thưởng ở các hạng thi đấu cho các gôn thủ, cùng với đó là kỷ niệm chương tri ân các đơn vị đồng hành cùng giải đấu.

Là một đơn vị lần đầu tiên tham gia giải golf, đồng thời là nhà tài trợ đồng của giải đấu, ông Phan Ngọc Cương, Tổng giám đốc CTCP Tư vấn công nghệ, Thiết bị, và Kiểm định xây dựng - CONINCO cho biết, Công ty trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, luôn luôn hoạt động với tuyên ngôn “Chắc chắn cho tương lai” và triết lý “Chia sẻ để kết nối”. Bởi vậy, bên cạnh việc thực hiện những nhiệm vụ chuyên môn thúc đẩy phát triển kinh tế, CONINCO còn đóng góp tích cực vào công tác xã hội, giáo dục và tham gia các hoạt động thiện nguyện.

"Với ý nghĩa nhân văn cao cả và thiết thực mà Giải Golf vì Trẻ em Việt Nam mang lại, năm nay, CONINCO rất vui khi được đồng hành cùng Báo Đầu tư và các doanh nghiệp “Đầu tư cho những mầm non của đất nước, những thế hệ tương lai”, ông Cương cho biết.

CONINCO mong muốn Giải đấu sẽ tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ tới cộng đồng để có nhiều hơn nữa những dự án hướng đến nền giáo dục, đến với những vùng núi, những điểm trường xa ngút ngàn – nơi cuộc sống còn nhiều khó khăn để các em có điều kiện học tập tốt hơn, vượt khó vươn lên thành công trong cuộc sống.

Ban tổ chức trao 300 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học Việt Nam. Ảnh: Chí Cường.

Ban tổ chức trao 300 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học Việt Nam. Ảnh: Chí Cường.

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã trao 300 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Trong buổi Gala trao giải, Ban tổ chức đã tổ chức đấu giá từ thiện 01 chiếc đồng hồ Nữ thương hiệu Đức: Bruno Shohnle BS-17-23111-952 (Size 36mm -Sapphire – Quartz; điện tử chịu nước 10ATM) với mức giá niêm yết 27.830.000 đồng. Kết quả, một gôn thủ đã đồng ý trả giá 70 triệu cho chiếc đồng hồ này, để tạo thêm nguồn quỹ từ thiện ủng hộ giải đấu.

Hoa hậu Ngọc Hân đồng hành cùng giải đấu với cả cương vị người chơi và nhà tài trợ. Ảnh: Dũng Minh.

Hoa hậu Ngọc Hân đồng hành cùng giải đấu với cả cương vị người chơi và nhà tài trợ. Ảnh: Dũng Minh.

Số tiền này sẽ được Ban Tổ chức gây quỹ xây dựng cơ sở vật chất cho lớp ghép thuộc dân tộc Chứt, một trong những dân tốc thiểu số ít người nhất Việt Nam, ở Điểm trường Bản Rào Tre (xã Hương Liên, Hương Khê, Hà Tĩnh).

Sau một ngày tranh tài, Swing for the Kids lần thứ 16 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc đẹp, nhiều cảm xúc và dấu ấn đáng nhớ.

Vinh danh các gôn thủ. Ảnh: Chí Cường.

Vinh danh các gôn thủ. Ảnh: Chí Cường.

Ông Võ Hồng Phúc, Nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch danh dự Giải Golf chia sẻ, giải gôn Từ thiện Thường niên Vì trẻ em Việt Nam – Swing for the Kids là giải gôn lâu đời nhất trong tất cả các giải golf của Việt Nam. Giải golf đã đi qua 16 mùa giải và mỗi lần đều kêu gọi tài trợ được từ các nhà hảo tâm, từ những gôn thủ. Họ đã có những đóng góp tích cực và chúng tôi đã làm được rất nhiều việc. Chặng đường 16 năm cùng với rất nhiều hoạt động thiện nguyện mà Báo Đầu tư thực hiện suốt những năm qua đã cho thấy sự hấp dẫn, tính nhân văn cao đẹp của giải đấu trong lòng các gôn thủ.

Ảnh: Chí Cường.

Ảnh: Chí Cường.

Còn theo ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, qua 16 lần tổ chức, Swing for the Kids là một giải thể thao hết sức ý nghĩa. Chúng tôi thấy mục tiêu của giải rất nhân văn cho nên, lực lượng anh em báo chí cũng rất quan tâm, ủng hộ. Và lần này, với sự tham gia rất đông đảo của các hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, hy vọng sẽ góp phần thúc đẩy và khuyến khích những sự kiện thể thao có ý nghĩa như thế này được phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Hy vọng Swing for the Kids sẽ còn được tiếp tục kéo dài nhiều năm và sẽ mang lại nhiều lợi ích, nâng bước cho nhiều trẻ em đang gặp hoàn cảnh khó khăn.

Ảnh: Dũng Minh

Ảnh: Dũng Minh

Cũng chia sẻ về những cảm xúc sau giải đấu, ông Hoàng Hải Âu, Chủ tịch, kiêm CEO Hoanggia Media Group cho biết, Hoanggia Media Group và Báo Đầu tư đã gắn bó, hợp tác từ năm 2000, từ những ngày đầu tiên, những mùa giải đầu tiên đến nay. Ông Âu mong muốn Giải gôn từ thiện sẽ tiếp tục phát triển và lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong cộng đồng xã hội, để mọi giới, mọi ngành đều biết đến giải thể thao ý nghĩa này, chứ không chỉ là giới kinh doanh và giới đầu tư. Từ đó, thu hút ngày càng đông đảo cộng đồng tham gia, mở rộng hơn nữa và thu hút được tất cả các goffer ở không chỉ trong nước và các doanh nhân quốc tế đang làm việc tại Việt Nam mà có thể trở thành một Giải golf từ thiện mang tầm quốc tế.

Tin bài liên quan