Dự án Phân hiệu Trường Đại học Đông Á ở Quảng Ngãi không phù hợp quy hoạch

0:00 / 0:00
0:00
Sau 10 năm, Dự án Phân hiệu Trường Đại học Đông Á ở Quảng Ngãi chỉ là bãi sình lầy, cây cỏ mọc um tùm.
Cơ sở Trường Đại học Đông Á (số 33, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng). Ảnh: Nhiệt Băng

Cơ sở Trường Đại học Đông Á (số 33, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng). Ảnh: Nhiệt Băng

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi vừa phúc đáp Sở Kế hoạch và Đầu tư về một số kiến nghị của Trường Đại học Đông Á (Đà Nẵng). Theo đó, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vị trí đề xuất đầu tư Dự án phân hiệu Trường Đại học Đông Á với Quy hoạch phân khu đô thị trung tâm Thành phố Quảng Ngãi (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 27/9/2017) thuộc khu vực được định hướng quy hoạch gồm các đất xây xanh, đất ở và giao thông của đơn vị ở.

Đối chiếu vị trí đề xuất đầu tư dự án với Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040 (được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 11/10/2021), Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi nhận thấy, vị trí trên thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch đất đơn vị ở.

“Như vậy, Trường Đại học Đông Á đề xuất tiếp tục đầu tư xây dựng công trình giáo dục tại vị trí trên, đồng thời đề xuất bỏ 2 đoạn đường quy hoạch (đường Nguyễn Thị Định và đường 14/8) là không phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Quảng Ngãi, cũng như Quy hoạch phân khu đô thị trung tâm Thành phố Quảng Ngãi đã được phê duyệt”, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi phúc đáp.

Dự án Phân hiệu Trường Đại học Đông Á tại Quảng Ngãi từng bị ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương chấm dứt vào ngày 1/4/2019.

Theo hồ sơ, Dự án Phân hiệu Trường Đại học Đông Á manh nha tại Quảng Ngãi vào năm 2006 (thời điểm Trường Đại học Đông Á có tờ trình xin đầu tư dự án) tại phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi. Ban đầu, diện tích dự kiến thực hiện dự án là 23.000m2, nhưng sau đó được điều chỉnh tăng lên 26.323m2. UBND tỉnh điều chỉnh bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất của Thành phố Quảng Ngãi đến năm 2010.

Thế nhưng, hơn 10 năm qua, khu vực thực hiện dự án không mọc lên trường học nào mà trở thành bãi sình lầy, cây cỏ mọc um tùm, gây mất mỹ quan đô thị, lãng phí tài nguyên đất đai.

Điều kỳ lạ là có thời điểm, Trường Đại học Đông Á bỗng dưng đề xuất UBND tỉnh Quảng Ngãi chuyển đổi loại hình sang dự án Trường Mầm non, Tiểu học và Trung học Sakura - Olympia. Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ngãi lại yêu cầu các sở, ngành liên quan tiến hành rà soát, báo cáo tình hình triển khai tại dự án này.

Tin bài liên quan