Đức có thể tránh được nguy cơ suy thoái kinh tế trong năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
Theo Bộ trưởng Kinh tế liên bang Đức, nước này đã có thể xử lý được cuộc khủng hoảng phát tác từ cuộc chiến ở Ukraine, tránh được kịch bản bi quan trước đây do không đảm bảo được nguồn cung khí đốt.
Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Berlin, Đức. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Berlin, Đức. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chính phủ Đức đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu, theo đó nền kinh tế nước này dự kiến tránh được nguy cơ rơi vào suy thoái trong năm nay.

Trong khi đó, niềm tin kinh doanh tại Đức tiếp tục tăng trong tháng 1/2023, tháng tăng thứ 4 liên tiếp trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng lắng dịu và khả năng nền kinh tế đầu tàu châu Âu tránh được suy thoái.

Trong báo cáo kinh tế thường niên của Chính phủ Đức công bố ngày 25/1, năm nay, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Đức dự kiến đạt tăng trưởng 0,2%, tăng so với mức dự báo sụt giảm 0,4% đưa ra hồi mùa Thu. Lạm phát cũng được dự báo giảm từ mức 7% đưa ra trước đó xuống mức 6% trong bối cảnh giá năng lượng đã giảm.

Theo Bộ trưởng Kinh tế liên bang Robert Habeck, hiện không còn dấu hiệu suy thoái mà nhiều nhà quan sát trước đây cho là không thể tránh khỏi. Đức đã cho thấy khả năng chống chịu tốt với khủng hoảng và đã đạt những kết quả tốt trong lĩnh vực kinh tế.

Ông nhấn mạnh Đức đã có thể xử lý được cuộc khủng hoảng phát tác từ cuộc chiến ở Ukraine, tránh được kịch bản bi quan trước đây do không đảm bảo được nguồn cung khí đốt. Bộ trưởng Habeck nhấn mạnh rằng Đức đã đảm bảo ổn định được nguồn cung năng lượng và độc lập hơn trong vấn đề năng lượng.

Trong lĩnh vực lao động, Đức dự báo tỷ lệ thất nghiệp ở mức 5,4% trong năm 2023, tăng nhẹ từ mức 5,3% của năm ngoái. Trong khi đó, chỉ số môi trường kinh doanh đã phục hồi. Đầu tư vào lĩnh vực thiết bị máy móc được dự báo sẽ tăng trưởng 3,3% trong năm 2023, tăng mạnh từ mức 2,5% của năm 2022. Tuy nhiên, bất chấp những dự báo được cải thiện, tăng trưởng xuất khẩu dự báo chỉ đạt 2,2% trong năm nay sau mức tăng 3,2% năm ngoái. Nhập khẩu được dự báo đạt tăng trưởng 1,6%.

Những thách thức lớn nhất đối với nền kinh tế Đức vẫn là chiến sự ở Ukraine, những hậu quả về kinh tế đi kèm, sức khoẻ kinh tế toàn cầu yếu kém, giá năng lượng và tiêu dùng ở mức cao cũng như vấn đề an ninh nguồn cung năng lượng.

Kết quả một cuộc khảo sát công bố ngày 25/1 cho biết niềm tin kinh doanh của Đức tiếp tục tăng trong tháng thứ 4 liên tiếp.

Theo Viện Nghiên cứu kinh tế Ifo, qua khảo sát khoảng 9.000 công ty, chỉ số niềm tin kinh doanh tháng 1/2023 đạt 90,2 điểm, tăng từ mức 88,6 điểm trong tháng 12/2022. Chỉ số này đã giảm nhiều tháng trong năm 2022 do cuộc chiến ở Ukraine và việc Nga giảm mạnh lượng khí đốt xuất khẩu khiến chi phí năng lượng và lương thực tăng vọt.

Các biện pháp can thiệp của Chính phủ Đức nhằm hạn chế giá cả tăng vọt, cộng với thời tiết mùa Đông ấm áp hơn và giá năng lượng giảm đã giúp kiềm chế được lạm phát.

Tin bài liên quan