EU công bố kế hoạch hỗ trợ ngành công nghiệp năng lượng gió

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Ba (24/10), Ủy ban Châu Âu (EC) đã công bố một kế hoạch nhằm duy trì vị trí dẫn đầu toàn cầu của ngành năng lượng gió của châu Âu.
EU công bố kế hoạch hỗ trợ ngành công nghiệp năng lượng gió

EU đặt mục tiêu sản xuất ít nhất 42,5% nhu cầu năng lượng từ các nguồn tái tạo vào năm 2030 với cốt lõi là gió. Tuy nhiên, EU đang tụt lại phía sau mục tiêu tăng công suất gió lên hơn 500 GW vào năm 2030 từ mức 204 GW vào năm 2022.

Một phần của kế hoạch này cũng đòi hỏi phải xem xét kỹ lưỡng các khoản trợ cấp của nước ngoài, cụ thể là ở Trung Quốc. Ủy viên Năng lượng EU Kadri Simson cho biết: “Chúng tôi sẽ đảm bảo một sân chơi bình đẳng và giúp tạo điều kiện tiếp cận thị trường nước ngoài. Điều này bao gồm các công cụ phòng vệ thương mại và các hiệp định thương mại nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của ngành gió EU và các cuộc đàm phán đang diễn ra về các hiệp định mới”.

Trong số các biện pháp khác, EU muốn tăng tốc độ cấp phép dự án để tăng thêm công suất 37 GW mỗi năm nhằm đạt được mục tiêu của mình. Năm ngoái, EU chỉ bổ sung thêm 16 GW điện gió mới.

EU cũng sẽ tập trung vào việc đào tạo lại thị trường lao động và thúc đẩy việc tạo ra một hiệp ước cho thuê năng lượng gió của EU.

Giles Dickson, Giám đốc điều hành của tập đoàn công nghiệp WindEurope cho biết, kế hoạch này là một "nhân tố thay đổi cuộc chơi" cho lĩnh vực năng lượng gió.

“Những hành động mới về tài chính, đấu giá và cấp phép sẽ đẩy nhanh sự phát triển của các trang trại gió”, ông cho biết.

Gió trên đất liền và ngoài khơi chiếm 16% sản lượng điện của EU vào năm ngoái. Tuy nhiên, các công ty điện gió của EU dẫn đầu ngành toàn cầu trong nhiều năm đã có xu hướng suy giảm kể từ năm 2021 do cạnh tranh ngày càng tăng và lạm phát, dẫn đến các quyết định đầu tư cuối cùng sụt giảm.

Để khắc phục điều này, Ủy ban châu Âu muốn cải thiện thiết kế đấu thầu và đưa ra luật mới về các tiêu chí phi giá cả như đánh giá an ninh mạng, thực hành lao động và mức độ bền vững của nguồn cung.

Công ty Orsted của Đan Mạch - công ty hàng đầu thế giới về năng lượng gió ngoài khơi cũng cho rằng kế hoạch này là kịp thời.

Ulrik Stridbaek, người đứng đầu bộ phận quản lý tại Orsted cho biết: “Năng lượng gió là câu chuyện thành công của châu Âu, sẽ là xương sống để đảm bảo sự chuyển đổi xanh và độc lập về năng lượng của châu Âu”.

Tin bài liên quan