Theo nguồn tin quen thuộc với vấn đề này, các bộ trưởng tài chính G7 và ông Fatih Birol, Giám đốc điều hành IEA dự kiến sẽ có cuộc điện đàm lúc 8h30 sáng (theo giờ EST) ngày thứ Hai (9/3) để thảo luận về tác động của cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông. Ba nước G7 bao gồm cả Mỹ cho đến nay đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất này.
32 quốc gia thành viên của IEA nắm giữ kho dự trữ chiến lược như một phần của hệ thống khẩn cấp được thiết kế để đối phó với khủng hoảng giá dầu. Một nguồn tin cho biết một số quan chức Mỹ tin rằng việc cùng nhau giải phóng từ 300 - 400 triệu thùng dầu, tương đương 25 - 30% trong tổng số 1,2 tỷ thùng dầu dự trữ, sẽ là phù hợp.
Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phải đối mặt với áp lực phải ngăn chặn sự tăng vọt của giá dầu thô kể từ khi xung đột ở Trung Đông bắt đầu leo thang. Sự tăng giá dầu trong tuần qua đã gây ra những hậu quả toàn cầu, có nguy cơ gây ra lạm phát gây thiệt hại lâu dài cho tăng trưởng kinh tế trên toàn thế giới.
Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Ý và Tây Ban Nha nằm trong số những quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất, khiến những quốc gia này chịu ảnh hưởng nặng nề bởi những cú sốc giá cả.
Giá dầu Brent đã tăng vọt hơn 25% trong phiên giao dịch hôm thứ Hai (9/3) nhưng sau đó giảm trở lại gần 19% ở mức 110 USD/thùng sau khi có thông tin về cuộc họp G7. Giá dầu WTI cũng tăng 28% trước khi giảm trở lại khoảng 108 USD, tăng gần 19%.
Kho dự trữ dầu mỏ khẩn cấp được thiết lập như một phần của việc thành lập IEA năm 1974, sau lệnh cấm vận dầu mỏ của các nước Ả Rập, khiến giá dầu thô tăng vọt và gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng trên khắp thế giới phương Tây.
Các kho dự trữ này được thiết kế để cho phép các quốc gia tiêu thụ dầu lớn ứng phó với những cú sốc năng lượng đáng kể.
Đã có năm lần các quốc gia thành viên IEA cùng nhau giải phóng dự trữ kể từ khi tổ chức này được thành lập. Hai lần gần nhất là vào năm 2022 để đối phó với sự tăng vọt giá dầu sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra.
Tuần trước, IEA đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để xem xét các lựa chọn nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nguồn cung dầu đang nổi lên. Một tài liệu được chuẩn bị cho cuộc họp cho biết IEA sẵn sàng "hành động để hỗ trợ sự ổn định của thị trường dầu mỏ".
Trong khi đó, một báo cáo nội bộ cho biết các quốc gia thuộc IEA đang nắm giữ hơn 1,24 tỷ thùng dầu trong kho dự trữ chính phủ. Ngoài ra, ngành công nghiệp dầu khí còn có thêm khoảng 600 triệu thùng dầu dự trữ. Lượng dầu này có thể được tung ra thị trường để bổ sung nguồn cung khi cần thiết. Lượng dầu dự trữ trên có thể đáp ứng gần một tháng tổng nhu cầu dầu của các quốc gia thuộc IEA và hơn 140 ngày nhập khẩu ròng. Trong tổng số 1,24 tỷ thùng dầu dự trữ, riêng Mỹ và Nhật Bản chiếm khoảng 700 triệu thùng.
Động thái xem xét khai thác kho dự trữ dầu chiến lược đánh dấu sự đảo chiều trong lập trường của chính quyền Tổng thống Trump, sau khi tuần trước họ cho rằng không cần phải giải phóng kho dự trữ để ổn định thị trường. Tuy nhiên, các nhà phân tích năng lượng cho biết đà tăng giá dầu kỷ lục trong tuần qua khiến các nhà hoạch định chính sách gần như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giải phóng nguồn dự trữ chiến lược nhằm xoa dịu thị trường.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ FT trong tuần qua, Bộ trưởng Năng lượng Qatar, Saad al-Kaabi cảnh báo rằng cuộc chiến có thể "làm sụp đổ nền kinh tế của thế giới" và dự đoán các nước xuất khẩu năng lượng vùng Vịnh sẽ ngừng sản xuất trong vòng vài ngày.
Mặt khác, Trung Quốc – quốc gia không phải là thành viên của IEA - cũng sở hữu trữ lượng dầu mỏ khổng lồ, được tích lũy trong 12 tháng qua. Các nhà phân tích ước tính nước này có từ 1,1 - 1,4 tỷ thùng dầu, đủ để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu dầu trong nước trong khoảng 140 ngày.