ộ trưởng Năng lượng Qatar, Saad al-Kaabi

ộ trưởng Năng lượng Qatar, Saad al-Kaabi

Qatar cảnh báo xung đột sẽ buộc các nước vùng Vịnh phải ngừng xuất khẩu năng lượng trong vòng vài tuần

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo Bộ trưởng Năng lượng Qatar, Saad al-Kaabi, tất cả các nhà sản xuất năng lượng vùng Vịnh Ba Tư có thể sẽ ngừng xuất khẩu trong vòng vài tuần nếu xung đột với Iran tiếp diễn và điều này có thể đẩy giá dầu lên 150 USD/thùng.

Qatar đã tạm ngừng sản xuất khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) vào ngày 2/3, khi Iran tiếp tục tấn công các nước vùng Vịnh để đáp trả các cuộc tấn công của Israel và Mỹ.

Sản lượng LNG của Qatar tương đương khoảng 20% ​​nguồn cung toàn cầu và đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng nhu cầu nhiên liệu của cả thị trường châu Á và châu Âu.

"Chúng tôi dự đoán tất cả những ai chưa viện dẫn trường hợp bất khả kháng sẽ làm như vậy trong vài ngày tới nếu tình hình này tiếp diễn. Tất cả các nhà xuất khẩu trong khu vực vùng Vịnh sẽ phải viện dẫn trường hợp bất khả kháng", Bộ trưởng Năng lượng Qatar, Saad al-Kaabi cho biết.

"Nếu cuộc chiến này tiếp diễn trong vài tuần nữa, tăng trưởng GDP trên toàn thế giới sẽ bị ảnh hưởng…Giá năng lượng của mọi người sẽ tăng cao. Sẽ có sự thiếu hụt một số sản phẩm và sẽ có phản ứng dây chuyền khiến các nhà máy không thể cung cấp đủ hàng", ông cho biết thêm.

Ông Kaabi cho biết, ngay cả khi cuộc chiến kết thúc ngay lập tức, Qatar cũng sẽ mất "vài tuần đến vài tháng" để trở lại chu kỳ giao hàng bình thường.

Các nhà phân tích và kinh tế đã nhấn mạnh tác động tiềm tàng của chiến tranh đối với nền kinh tế toàn cầu.

Ông Kaabi, đồng thời cũng là Giám đốc điều hành của QatarEnergy cho biết, dự án mở rộng mỏ North Field của công ty sẽ làm trì hoãn việc sản xuất ban đầu. Dự án dự kiến ​​bắt đầu sản xuất vào giữa năm 2026.

"Chắc chắn nó sẽ làm trì hoãn tất cả các kế hoạch mở rộng của chúng tôi…Nếu hoạt động của chúng tôi trở lại trong một tuần, có lẽ tác động là tối thiểu, nếu là một hoặc hai tháng, thì sẽ khác”, ông cho biết.

Ngoài ra, ông dự báo giá dầu thô có thể đạt 150 USD/thùng trong vòng hai đến ba tuần nếu tàu thuyền không thể đi qua eo biển Hormuz, tuyến đường xuất khẩu dầu mỏ quan trọng kết nối các nhà sản xuất dầu lớn nhất vùng Vịnh với Vịnh Oman và Biển Ả Rập. Ông cũng dự đoán giá khí đốt sẽ tăng lên 40 USD mỗi triệu đơn vị nhiệt Anh (BTU).

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Hải quân Mỹ sẽ hộ tống các tàu thuyền đi qua eo biển, nhưng ông Kaabi cảnh báo rằng tuyến đường này vẫn sẽ không an toàn chừng nào các cuộc xung đột còn tiếp diễn.

“Với những cuộc tấn công mà chúng ta đang chứng kiến, việc đưa tàu thuyền vào eo biển…quá nguy hiểm…Qatar sẽ chỉ nối lại sản xuất khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) sau khi các cuộc xung đột chấm dứt hoàn toàn”, ông Kaabi cho biết.

Tin bài liên quan