Phối cảnh Gemek Premium nhìn từ trên cao

Phối cảnh Gemek Premium nhìn từ trên cao

Gemek Premium “nhanh lên chứ, vội vàng lên với chứ”

(ĐTCK) Những ngày tháng cuối cùng tất toán gói vay 30.000 tỷ đồng của Chính phủ cũng là thời điểm Geleximco ra mắt dự án hấp dẫn cả về giá và chất lượng với người thu nhập trung bình thấp. Và đó là cơ hội dành cho giấc mơ an cư của những người chưa đủ điều kiện tài chính.

Năm 2015 là giai đoạn đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của thị trường bất động sản Hà Nội, đặc biệt là phân khúc căn hộ có giá khoảng 1 tỷ đồng/căn. Sở dĩ như vậy là bởi sự thay đổi chính sách theo hướng tích cực của gói vay 30.000 tỷ đồng từ Chính phủ, giúp cho việc tiếp cận gói vay dễ dàng hơn bao giờ hết.

Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, tính đến hết năm 2015, các ngân hàng thương mại tham gia gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng đã cam kết cho vay 26.999 tỷ đồng, đạt 90% và giải ngân đạt trên 17.711 tỷ đồng, đạt khoảng 59%. Tuy nhiên, cũng theo thông tin từ Bộ Xây dựng, thì bắt đầu từ ngày 1/6/2016, gói vay 30.000 tỷ đồng cũng chính thức dừng giải ngân. Thậm chí, theo tiến độ hiện tại, chưa đến thời điểm này, gói vốn ưu đãi cũng có thể đã cam kết cho vay hết. Vậy nên việc tiếp cận căn hộ theo gói vay này trở nên rất sôi động trong giai đoạn hiện nay.

Song song với xu hướng ấm lên của thị trường là việc ra đời hàng loạt các dự án thuộc phân khúc cho người thu nhập thấp. Tuy nhiên, đa phần người dân khi tiếp cận mua nhà lại gặp rất nhiều trở ngại khiến họ hoang mang, lo lắng như bị mua chênh từ chính chủ đầu tư, chất lượng công trình kém ngay từ khi mới nhận nhà, hạ tầng và cảnh quan xung quanh kém, tiện ích dự án không được đầu tư đồng bộ, bài bản... Những điều này đã tạo ra một nghịch lý: rất nhiều dự án không phân phối được hết, nhưng cũng còn rất nhiều người dân có nhu cầu thực sự lại chưa thể lựa chọn căn hộ như ý cho mình.

Trong bối cảnh đó, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (Geleximco) đã tiên phong xây dựng dự án Gemek Tower tại Khu đô thị Lê Trọng Tấn, Hoài Đức, Hà Nội và gây được tiếng vang lớn trên thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội, khi là dự án “tiên phong” với định hướng từ chủ đầu tư là “hy sinh” một phần lớn lợi nhuận để đầu tư, phát triển tiện ích vượt trội như: Khu trung tâm thương mại, ẩm thực, siêu thị, nhà trẻ, bể bơi 4 mùa, hệ thống nước nóng tổng... Dự án đã nhanh chóng được phân phối hết vào cuối năm 2015 vừa qua. Hiểu được rằng còn nhiều người dân có mong muốn tiếp tục sở hữu những căn hộ giống như Dự án Gemek Tower, chủ đầu tư Geleximco đã tiếp tục cho ra mắt “đứa con thứ hai” là Dự án Gemek Premium.

Gemek Premium “nhanh lên chứ, vội vàng lên với chứ” ảnh 1

Phối cảnh tòa nhà Gemek Premium 

Dự án Gemek Premium tọa lạc tại Lô A13 - HH1, Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn, cách Dự án Gemek Tower chỉ 150 m dọc theo đường Lê Trọng Tấn. Đây cũng được coi là trung tâm của đô thị mới với sự kết nối hoàn hảo đến các khu trung tâm khác như: Khu đô thị Mỹ Đình (7km), khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính (7km), Siêu thị Big C (7km)... Ngoài việc được thừa hưởng hạ tầng và cảnh quan của khu đô thị như hệ thống kỹ thuật, nhà trẻ mầm non, khu thể thao, vườn hoa cây xanh, Dự án Gemek Premium cũng được chủ đầu tư Geleximco định hướng xây dựng với nhiều tiện ích nội khu nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân.

Gemek Premium cao 34 tầng và có 992 căn hộ, nhưng được trang bị khu để xe tầng nổi hiện đại ở tầng hầm, tầng 2, tầng 3. Điều này sẽ giúp cho khu vực này giảm thiểu lượng khói, mùi xăng, hoặc nguy cơ cháy nổ so với việc tập trung để xe ở khu tầng hầm như các dự án khác. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng dành riêng không gian trên tầng thượng để làm vườn thượng uyển, xung quanh dự án cũng được quy hoạch thành các vườn hoa với cây xanh thoáng đãng, mang lại một bầu không khí trong lành cho cư dân sau khi trở về từ chốn nội thành ồn ào, bụi bặm. Toàn bộ tầng 1 dự án được quy hoạch các tiện ích đầy đủ như: Khu sinh hoạt cộng đồng, khu mua sắm, siêu thị, nhà trẻ..., đảm bảo cho những nhu cầu cơ bản của cư dân. Ở Hà Nội vào những ngày Hè nắng nóng, các bể bơi luôn trong tình trạng “cung” không đủ “cầu” nên người lớn cũng như các cháu nhỏ luôn phải sử dụng bể bơi trong tình trạng chen chúc, xô lấn. Hiểu được điều này, chủ đầu tư Geleximco tiếp tục cho xây dựng bể bơi ngoài trời với công nghệ hiện đại đặt ngay ở tầng 1 dành riêng cho cư dân tại Gemek Premium.

Gemek Premium “nhanh lên chứ, vội vàng lên với chứ” ảnh 2

Phối cảnh tổng thể cả khu Gemek Premium 

Các căn hộ của dự án có diện tích đa dạng từ 65 - 91m2, nhưng có đến hơn 70% căn hộ có diện tích từ 65 - 75 m2 để phù hợp với điều kiện tài chính của đa số người dân có nhu cầu. Với mức giá chỉ từ 14,8 triệu đồng/m2, có rất nhiều căn hộ của dự án đủ điều kiện tham gia gói vay 30.000 tỷ đồng của Chính phủ.

Chỉ còn vài tháng nữa, những hộ gia đình trẻ ở Hà Nội sẽ không còn cơ hội tham gia gói vay 30.000 tỷ đồng. Và theo thông tin chính thức từ chủ đầu tư thì Dự án Gemek Premium sẽ được phân phối chính thức sau Tết Nguyên đán. Sự trùng hợp này là cơ hội để những người có nhu cầu nhà ở nhưng chưa đủ điều kiện tài chính nhanh chóng quyết định, để có cho mình một mái ấm tương lai ngay trong những ngày đầu Xuân năm mới.

Mọi thông tin chi tiết về dự án vui lòng liên hệ:
Phòng kinh doanh dự án Gemek Premium
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
Hotline: 096.551.0525

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Tin bài liên quan