Các thùng chứa dầu thô được chụp từ trên cao tại trung tâm dầu khí Cushing ở Cushing, Oklahoma, Mỹ

Các thùng chứa dầu thô được chụp từ trên cao tại trung tâm dầu khí Cushing ở Cushing, Oklahoma, Mỹ

Giá dầu giảm trước thềm cuộc họp của OPEC+

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Giá dầu ngày thứ Hai (4/10) đã giảm trước thềm cuộc họp chính sách về nguồn cung của OPEC+ diễn ra vào cuối cùng ngày để quyết định xem liệu một đợt tăng giá có thể tiếp tục diễn ra hay không khi thế giới đang phục hồi một cách tích cực sau đại dịch COVID-19.

Dầu thô Brent giảm 0,3% xuống 79,04 USD/thùng. Giá dầu Brent đã tăng 1,5% trong tuần trước, đây là mức tăng tuần thứ tư liên tiếp. Giá dầu Mỹ cũng giảm 27 cent tương đương 0,4% xuống 75,61 USD/thùng sau khi tăng liên tiếp sáu tuần qua.

Giá dầu tăng mạnh trong bối cảnh nguồn cung bị gián đoạn và nhu cầu toàn cầu đang phục hồi, đẩy giá dầu Brent vào tuần trước lên mức cao nhất trong gần 3 năm, trên 80 USD/thùng.

ANZ Research cho biết: "Giá dầu đã được thúc đẩy bởi niềm tin ngày càng tăng vào sự khởi sắc mạnh mẽ trong tăng trưởng kinh tế toàn cầu và các nhà đầu tư đang tập trung vào cuộc họp OPEC + sắp tới".

OPEC+ đang phải đối mặt với áp lực từ các quốc gia khác vì các nước này kêu gọi các nước khai thác dầu mỏ phải gia tăng sản lượng để giúp hạ nhiệt giá dầu do nhu cầu đã phục hồi nhanh hơn dự kiến ​​ở một số khu vực trên thế giới.

Sự phục hồi của giá dầu cũng được thúc đẩy bởi sự gia tăng thậm chí còn lớn hơn từ phía giá khí đốt khi nó đã tăng vọt 300% và đang giao dịch quanh mức 200 USD/thùng, khiến các doanh nghiệp và người tiêu dùng phải chuyển sang sử dụng dầu nhiên liệu và các sản phẩm thô khác.

Tin bài liên quan