Giá dầu giảm trước thông tin Mỹ giải phóng kho dự trữ chiến lược

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Giá dầu sụt giảm trở lại khi giới đầu tư phỏng đoán Tổng thống Joe Biden sẽ có hành động để điều chỉnh mức giá năng lượng đang đẩy lạm phát Mỹ tăng cao.
Giá dầu giảm trước thông tin Mỹ giải phóng kho dự trữ chiến lược

Giá dầu WTI đã giảm 1,5% trong tuần này và là tuần giảm thứ ba liên tiếp khi Tổng thống Biden đang cân nhắc các động thái bao gồm việc giải phóng dầu từ kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) để cố gắng giảm giá xăng vốn đã đạt mức cao nhất trong 7 năm.

Trong vài tuần qua, một nhóm các trợ lý hàng đầu của Tổng thống Biden đã thảo luận về các động thái khả thi nhằm góp phần làm hạ giá xăng dầu. Tuy nhiên, sự đồng thuận về vấn đề này đã trở nên khó dự đoán khi một số quan chức Bộ Năng lượng Mỹ phản đối việc giải phóng dầu từ SPR, trong khi các trợ lý của Nhà Trắng vận động hành lang cho việc giải phóng SPR hoặc thậm chí ngừng xuất khẩu dầu thô của Mỹ.

Giá dầu đã tăng cao hơn trong năm nay khi tiêu dùng phục hồi do ảnh hưởng của đại dịch, góp phần làm lạm phát giá tiêu dùng của Mỹ lên mức cao nhất trong ba thập kỷ. Đối mặt với áp lực chính trị gia tăng, chính quyền Tổng thống Biden đang cân nhắc các lựa chọn can thiệp của mình mặc dù Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) của Mỹ đã chỉ ra rằng nguồn cung dầu sẽ gia tăng mạnh trong năm tới.

Carsten Frtisch, nhà phân tích tại Commerzbank AG cho biết: “Giá dầu giảm khi chịu ảnh hưởng bởi đồng đô la Mỹ vững chắc hơn đáng kể và suy đoán về việc giải phóng kho dự trữ dầu chiến lược ở Mỹ. Nếu OPEC+ muốn tránh cung vượt quá cầu, OPEC+ sẽ cần phải xem xét lại kế hoạch sản xuất của mình trong năm tới”.

Trong khi đó, sự sụt giảm của giá dầu trong tuần này cũng đi kèm với đồng bạc xanh với mức tăng 1% trong tuần, mức cao nhất kể từ tháng 8 do lo ngại rằng lạm phát gia tăng của Mỹ sẽ có thể dẫn đến quyết định tăng lãi suất sớm hơn từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Trong khi đó, đồng đô la mạnh hơn khiến nguyên liệu thô được định giá bằng đồng tiền này kém hấp dẫn hơn đối với người mua ở nước ngoài.

Trong khi ủng hộ một cách tiếp cận thận trọng để khôi phục nguồn cung, OPEC đã phải vật lộn để đạt được mục tiêu tăng trưởng sản lượng khiêm tốn của mình. Theo báo cáo hàng tháng mới nhất được OPEC công bố, sản lượng của OPEC đã tăng thêm 217.000 thùng/ngày vào tháng 10. Con số này thấp hơn so với mức tăng 400.000 thùng/ngày mà OPEC+ đồng ý trước đó.

Tin bài liên quan